Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cờ tướng Việt Nam giành HCV lịch sử tại giải thế giới

Thứ Sáu 28/10/2022 | 11:06 GMT+7

VHO- Tin vui cho người hâm mộ cờ tướng Việt Nam từ Giải cờ tướng vô địch thế giới 2022 tại Kucing (Malaysia) vào sáng nay 28.10 khi bộ đôi Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo xuất sắc đoạt HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn. Đây cũng là tấm HCV cấp đội tuyển đầu tiên trong lịch sử cờ tướng Việt Nam tại giải vô địch thế giới.

Sáng nay, Giải cờ tướng vô địch thế giới 2022 bước vào ván đấu cuối cùng và trận chung kết nam cờ tiêu chuẩn. Trước ván đấu này, Nguyễn Thành Bảo đang xếp thứ 3 với 12 điểm, trong khi Lại Lý Huynh xếp thứ hạng tư với 11 điểm.

Lại Lý Huynh (phải) gặp Nguyễn Thành Bảo ở ván 9 cờ tiêu chuẩn. Ảnh: Thành Trung

Hơi tiếc cho Nguyễn Thành Bảo khi anh cũng có 12 điểm như kỳ thủ Phùng Gia Tuấn của Hong Kong (Trung Quốc) nhưng kém chỉ số phụ nên không giành quyền vào chung kết (nội dung cờ tiêu chuẩn các kỳ thủ đánh 8 ván chọn 2 người dẫn đầu vào chung kết).

Dù không thể góp mặt ở chung kết nhưng 2 kỳ thủ Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh HCĐ cá nhân, đặc biệt là chức vô địch đồng đội. Ở ván quyết định vào sáng nay, kết quả bốc thăm đưa Lại Lý Huynh (đi tiên) gặp Nguyễn Thành Bảo và 2 kỳ thủ Việt Nam đã hoà nhanh. Tin vui cho bộ đôi kỳ thủ Việt Nam là các đối thủ cạnh tranh đồng đội như Hong Kong, Singapore hay Trung Quốc không có được kết quả tốt, do đó Lại Lý Huynh (12 điểm, hạng 4) và Nguyễn Thành Bảo (13 điểm, hạng 3, giành HCĐ cá nhân) đã đoạt được HCV đồng đội với tổng hạng 7.

Có một điểm chung giữa Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo là 2 kỳ thủ này giữ thành tích bất bại sau 9 ván. Tấm HCV đồng đội của Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo tại giải cũng là thành tích cao nhất cấp đội tuyển trong lịch sử cờ tướng Việt Nam tại giải vô địch thế giới. Trước đó vào năm 2009, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo có thành tích cao nhất là HCB đồng đội. Tại SEA Games 31 khi cờ tướng lần đầu được vào chương trình thi đấu, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo cũng đã giành HCV đồng đội cờ nhanh.

Ngoài thành tích của Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo, trước đó đoàn cờ tướng Việt Nam đã giành 2 HCV trẻ đến từ Đinh Trần Thanh Lam ở nội dung U16 nữ cờ tiêu chuẩn và Nguyễn Trác Hoàng Thy nội dung U16 nữ cờ tiêu chuẩn.

Ngày mai 29.10, các kỳ thủ sẽ thi đấu nội dung cờ nhanh. Đây cũng được xem là nội dung sở trường của Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

THÁI AN

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top