Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh 1

Thứ Sáu 28/10/2022 | 17:28 GMT+7

VHO- Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 15 giờ 22 phút chiều 28.10, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh 1 ở xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. 

Khu vực tìm thấy kỹ sư mất tích

Sau 18 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể anh Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi) - kỹ sư mất tích sau vụ sạt lở núi ở nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 được tìm thấy ở độ sâu hơn 10m tại hầm chứa các thiết bị, máy móc của nhà máy. Hiện, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên trên để khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nổ lực triển khai tìm kiếm

Như Văn Hóa đưa tin, trước đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút tối ngày 10.10 đã xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh 1. Vụ việc xảy ra trong đêm tối đã vùi lấp một tổ máy bị lấp trong lớp đất núi nhão và một kỹ sư vận hành tổ máy không liên lạc được.
Thời điểm xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án đang cúp điện, trời tối mịt nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Vụ sạt lở khiến tuyến Tỉnh lộ 622 đi các xã phía tây huyện Trà Bồng (Tây Trà cũ) bị chia cắt hoàn toàn.
Đến sáng 11.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng đại diện các Sở, ban, ngành của địa phương trực tiếp kiểm tra hiện trường. Theo ông Minh, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do một quả đồi ven Tỉnh lộ 622B bị thẩm thấu nước mưa, từ đó đất không gắn kết được với đá nên trút ào ạt xuống trạm điều hành của nhà máy thủy điện Kà Tinh 1. 

Triển khai nhiều biện pháp để tiếp cận hiện trường

Suốt 18 ngày qua, chính quyền địa phương huy động nhân lực cùng thiết bị bay không người lái, chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở thủy điện để tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Được biết, thủy điện Kà Tinh 1 có tổng mức đầu tư trên 437 tỉ đồng, do Công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Thủy điện hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020.

NHƯ ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top