Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

VHO – Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du dịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng, sáng ngày 5.11 thành phố Sóc Trăng, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Là một trong những chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2022 diễn ra đến ngày 7.11. Nội dung trưng bày gồm 8 chủ đề chính với hơn 600 bức ảnh, chia làm 4 khu trưng bày: khu trưng bày 1: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững, gồm các chủ đề: Các dân tộc Việt Nam thống nhất - đa dạng, truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc. Khu trưng bày 2: Hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, gồm chủ đề: Các tôn giáo ở Việt Nam - Giá trị văn hóa lịch sử; Tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Khu trưng bày 3: Đấu tranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo. Khu trưng bày 4: Trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật của từng địa phương phối hợp cung cấp về dân tộc, tôn giáo về địa phương.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo - Anh 2

Các đại biểu xem Triển lãm

Các tác phẩm ảnh là nguồn tư liệu quý giá giúp cho Sóc Trăng thực hiện tốt hơn, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của các dân tộc, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những giá trị của tôn giáo dân tộc đến đời sống xã hội. Từ đó gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc tỉnh nhà, tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo để cùng xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Đây cũng là hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

Sau khi kết thúc, các ảnh của Bộ TT&TT sẽ được trao tặng cho tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục tuyên truyền, triển lãm trong những đợt có sự kiện lớn ở các địa phương.

THẠCH PHÍ; ảnh: THANH VÀNG

Ý kiến bạn đọc