Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Hiệu quả phòng chống HIV/AIDS ở quận Nam Từ Liêm

Thứ Bảy 05/11/2022 | 23:48 GMT+7

VHO- Như thường lệ, N.T.T  (sinh năm 1994 tuổi, quê Yên Bái) vừa sinh con sau 2 tháng lại đến Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để lấy thuốc ARV điều trị căn bệnh HIV/AIDS mà cô vô tình mắc phải cách đây mấy năm. Cô cũng đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm em bé có bị lây nhiễm bệnh từ mẹ không?

Theo chia sẻ của N.T.T, cô phát hiện mình mắc HIV/AIDS khi sinh con thứ 2 vào năm 2018. Điều này làm cô rất sốc, và dường như bị trầm cảm 6 tháng sau sinh. Điều an ủi nhất và động lực của T. là con cô có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chị N.T.T hồi hộp chờ kết quả lần xét nghiệm lần thứ 2 cho con

Hơn 1 năm trở lại đây, N.T.T rời quê Yên Bái để về Hà Nội sinh sống, và kết hôn với người chồng mới. Khi đó, cô đã đến Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm để được tư vấn, đăng ký nhận thuốc ARV. Do tự nguyện mua thẻ BHYT nên toàn bộ số thuốc đều được Quỹ BHYT chi trả, đã đỡ phần nào gánh nặng kinh tế cho cô. Một điều nữa là chồng mới của T cũng mắc HIV/AIDS nên dù muốn sinh con, cô rất lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh cho em bé. “Các bác sĩ ở Trung tâm đã động viên và giải thích cho tôi về nguy cơ lây nhiễm thấp nếu tôi tuân thủ uống thuốc. Và suốt quá trình mang thai, tôi được theo dõi, hỗ trợ tôi rất nhiều. Lúc bình thường thì khoảng 2 – 3 tháng tôi mới lấy thuốc một lần, từ khi mang thai, tháng nào tôi cũng đến lấy thuốc. Lúc gần hết thuốc,  các y bác sĩ đã gọi điện cho tôi để nhắc nhở và hẹn ngày lấy thuốc. Đến nay, con tôi đã được 2 tháng 8 ngày, xét nghiệm HIV lần 1 đã cho kết quả âm tính, tôi đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 khi em bé được 45 ngày tuổi”, chị N.T.T chia sẻ.

Chị T. là một trong 12 bà mẹ sau sinh mắc HIV đang được theo dõi, và nhận thuốc ARV trong năm 2022 tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. “Đáng tiếc nhất là trong số các em bé được sinh ra thì có 1 trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Nguyên nhân là người mẹ được phát hiện mình mắc HIV ở thời điểm muộn, khi đến với Trung tâm và thai đã ở tuần thứ 28. Những bà mẹ còn lại được tư vấn uống đủ thuốc, đúng giờ, tuân thủ điều trị nên các con sinh ra đều khỏe mạnh”, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho hay.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, hiện nay Trung tâm đang quản lý, theo dõi 1691 mắc HIV/AIDS, trong đó có 99,8% bệnh nhân có BHYT. Trung tâm cũng là một trong những cơ sở y tế đầu tiên triển khai thí điểm thanh toán BHYT đối với bệnh nhân HIV. Thời gian đầu rất khó khăn vì nhiều người có điều kiện kiện kinh tế nhưng không muốn mua BHYT vì không muốn bị tiết lộ danh tính. Các anh chị em ở Trung tâm phải giải thích, thuyết phục và tư vấn để họ mua. Đến nay, số lượng người có H có thẻ BHYT đã tăng lên rất nhiều. Một số người chưa có thẻ BHYT vì bị thất lạc chứng minh thư hoặc căn cước công dân, hay kinh tế khó khăn, với các đối tượng này, Trung tâm cũng cố gắng nhờ các bên liên quan hỗ trợ để có mua thẻ BHYT cho bệnh nhân AIDS.

Một khách hàng uống thuốc Methanol tại TT Y tế quận Nam Từ Liêm

Trong 9 tháng đầu năm, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện thêm 160 bệnh nhân nhiễm virus HIV mới, là một con số khá lớn cho một quận – huyện.  “Đây là nỗ lực của các anh chị em trong Trung tâm vì khi phát hiện người nhiễm mới và được quản lý chặt chẽ thì nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng sẽ giảm đi”, bà Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ.

Điều đáng nói là, số bệnh nhân HIV/AIDS ở nhóm MSM (đồng tính nam) ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 1/3 tổng số bệnh nhân. Trước kia chỉ có khoảng 200 người thì tăng dần lên 300, 400, và hiện nay là hơn 500 bệnh nhân. Không chỉ quản lý người bệnh nhiễm HIV/AIDS, hiện nay, Trung taam cũng cấp phát thuốc Methadone miễn phí cho 332 người; điều trị dự phòng nhiễm HIV bằng thuốc PrEF cho hơn 400 người… Với số lượng 9 y bác sĩ tại TT, khối lượng công việc của mỗi nhân viên y tế là khá lớn, mỗi ngày ngoài các công việc khám chữa bệnh thường xuyên, còn phải tiếp khoảng 500 người đến uống Methadone, lấy thuốc ARV hoặc Pref. Tuy nhiên, các bệnh nhân, đối tượng khách hàng của Trung tâm đều cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, tư vấn tận tình của các y bác sĩ, không bị kỳ thị, giúp họ yên tâm tuân thủ uống thuốc đều đặn, giảm nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cũng như kịp thời phát hiện những bệnh nhân mới. Ngay cả thứ 7 – Chủ nhật, Trung tâm vẫn mở cửa để cấp phát thuốc cho các bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, ngoài xét nghiệm, sàng lọc viêm gan B, C, lao là dịch vụ thường quy,  năm 2022, với sự hỗ trợ của Trường ĐH Y Hà Nội, Trung tâm bắt đầu khám trầm cảm ở các bệnh nhân với mong muốn không chỉ điều trị bệnh mà còn cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho sức khỏe người bệnh.

QUỲNH HOA

Print
Tags: Y tế

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top