Hội nghị tổng kết Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long

VHO- Ngày 9.11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhiệm kỳ năm 2020 - 2022.

Hội nghị tổng kết Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Cửu Long - Anh 1

Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam tặng sách cho đại diện các Thư viện

Nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song với quyết tâm cao và tinh thần vươn lên các Thư viện thuộc Liên hiệp Thư viện ĐBSCL đều cố gắng phục vụ bạn đọc hiệu quả, bằng nhiều hình thức mới thực hiện theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”... Công tác phục vụ bạn đọc tại nhìn chung của các Thư viện đạt hơn 11,7 triệu lượt; phục vụ lưu động hơn 2,2 triệu lượt; phục vụ qua mạng hơn 33,5 triệu lượt… Ngoài ra, các Thư viện thuộc Liên hiệp Thư viện ĐBSCL còn tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách thúc đẩy văn hóa đọc hơn 1.300 cuộc; xây dựng bộ sưu tập tài liệu số địa chí ĐBSCL với hơn 400 tài liệu phục vụ bạn đọc nghiên cứu, học tập.

Tại Hội nghị, Thư viện tỉnh Kiên Giang cùng Thư viện tỉnh Đồng Tháp là 2 đơn vị Thư viện vinh dự được đề cử lên trình bày tham luận với nội dung: “Các mô hình hoạt động hiệu quả và truyền thông của Thư viện tỉnh Kiên Giang” và “Hiệu quả từ mô hình đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc tại tỉnh Đồng Tháp”. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Liên hiệp Thư viện ĐBSCL ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 do bà Trần Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp làm Chủ tịch.

Hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện ĐBSCL mỗi nhiệm kỳ là dịp để các cán bộ Thư viện có điều kiện gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và ngày càng gắn kết với nhau hơn. Hội nghị lần này ngoài tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua còn triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tiếp theo (2022-2024). Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các Thư viện chia sẻ các mô hình hoạt động hay, sáng tạo, hiệu quả trong lĩnh vực Thư viện.

BẢO NGỌC

Ý kiến bạn đọc