Ngày hội sách tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

VHO- Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, sáng 17.11, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp với một số đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội sách nhằm mục đích tôn vinh giá trị tri thức và đề cao, khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày hội sách tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Anh 1

PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội sách

Không gian trưng bày sách được tổ chức tại Sân thể chất của nhà trường đã trở thành địa điểm thu hút đông đảo các sinh viên. Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành uy tín đã đưa các ấn phẩm chất lượng, có sức thu hút độc giả đến để giới thiệu tại không gian này. Nhờ vậy, Ngày hội sách cùng các hoạt động đồng hành đã tạo sức thu hút và hiệu ứng với các cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Ngày hội sách tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Anh 2

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc

PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, năm nay, Ngày hội sách có sự tham dự của nhiều đơn vị, thương hiệu nhà xuất bản lớn, có uy tín ở Hà Nội. Ngày hội sách là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của Nhà trường hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. “Thông qua sự phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa giá trị tri thức và xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội…”, PGS.TS Đinh Công Tuấn phát biểu.

Ngày hội sách tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Anh 3

Ngày hội sách thu hút nhiều sinh viên 

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các đơn vị, đặc biệt là các Khoa chuyên ngành đã luôn quan tâm tới việc bồi dưỡng, xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên. Trong đó, phát triển văn hóa đọc có vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Do vậy, đây được xác định là nhiệm vụ then chốt, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển chung của Nhà trường. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, PGS.TS Đinh Công Tuấn bày tỏ, mong rằng sắp tới sẽ có nhiều them các sự kiện về sách được tổ chức để các sinh viên có thêm trải nghiệm, hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách.

Ngày hội sách tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Anh 4

Các sinh viên tham quan các gian hàng tại Ngày hội sách

Tại Ngày hội sách, ông Trịnh Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn đã bày tỏ lời cảm ơn và vinh dự khi được đồng hành cùng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong sự kiện lần này. Ông Trịnh Minh Tuấn chia sẻ: "Một trong những cách tự học tốt nhất chính là học qua sách. Và chúng tôi rất vinh dự được tổ chức sự kiện này để quảng bá văn hóa, mở mang tri thức qua những cuốn sách, qua đó giúp độc giả, đặc biệt là các bạn sinh viên bồi dưỡng khả năng tự học và có thêm nhiều kiến thức bổ ích".

Tại Ngày hội sách, độc giả sẽ được tham quan nhiều gian hàng với các đầu sách đa dạng đến từ nhiều đơn vị xuất bản, phát hành như: Alpha Books, Thái Hà Books, Quảng Văn, Tri thức trẻ, Nhã Nam, Maiha books, Tân Việt.

Ngày hội sách diễn ra trong hai ngày 17-18.11 với nhiều nội dung, hoạt động phong phú.

HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc