Bế mạc Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng

VHO- Chiều 20.11, sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình với quyết tâm cao của các phi công đến từ các CLB dù lượn trong nước và phi công đến từ 15 quốc gia trên thế giới, Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ I năm 2022 đã bế mạc.

Bế mạc Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng - Anh 1

Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các phi công ở hạng mục quốc gia Việt Nam

Với tinh thần “Thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng”, các phi công của các CLB trong nước, phi công của các quốc gia trên thế giới đã mang đến những màn trình diễn dù lượn đẹp mắt, được nhiều khán giả cổ vũ. Kết qủa, Ban Tổ chức trao 6 giải thuộc 2 hạng mục: Hạng mục giải quốc gia dành cho các phi công Việt Nam (giải cá nhân nam, nữ) và hạng mục giải chung tính điểm các phi công Việt Nam và nước ngoài (giải vô địch, giải vô địch nữ, giải đồng đội, giải Fun, giải Sport).

Tại Lễ bế mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã hoan nghênh, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của các đồng chí trong Ban tổ chức, trọng tài, trưởng đoàn,HLV và chúc mừng thành tích các phi công đạt được. Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ I năm 2022 được chuẩn bị, tổ chức chu đáo; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả đã thu hút được đông đảo phi công tham gia, các nội dung thi đấu đều diễn ra sôi nổi, kịch tính, kết quả đạt được đã phản ánh chính xác thực lực của các phi công cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã tạo nên thành công chung của Giải. 

Thông qua Giải đấu, Lai Châu hướng tới xây dựng thành điểm bay dù lượn quốc gia và tiến tới đưa Giải đường trường PuTaLeng trở thành Giải thi đấu dù lượn đường trường chính thức trong hệ thống dù lượn của Liên đoàn Thể thao hàng không Quốc tế (FAI) và World Cup dù lượn, hướng tới phát triển dịch vụ trải nghiệm bay dù lượn trên đỉnh PuTaLeng trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh của Lai Châu.

Đây cũng là dịp, giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu tới du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần mời gọi các nhà đầu tư; xây dựng Lai Châu trở thành một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách. Sẵn sàng chào đón du khách, các nhà đầu tư đến khám phá, tận hưởng cùng hợp tác, đầu tư xây dựng, phát triển mảnh đất Lai Châu ngày càng giàu đẹp.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc