HLV Nhật Bản: Các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và kiên cường đến cùng

VHO- Dù bị đánh giá thấp hơn và lại bị dẫn bàn trước nhưng đội tuyển Nhật Bản đã xuất sắc ngược dòng đánh bại nhà vô địch World Cup 2014 đội tuyển Đức 2-1, qua đó tạo nên “cơn địa chấn” tiếp theo sau chiến thắng của đội tuyển Saudi Arabia trước Argentina.

Tuyển Nhật Bản bị đánh giá có rất ít cơ hội đi tiếp tại bảng E, nơi có sự góp mặt của 2 “ông lớn” là Đức và Tây Ban Nha. Thế nhưng màn trình diễn tuyệt vời trước tuyển Đức trong ngày ra quân giúp cơ hội đi tiếp mở ra rộng hơn với “Những Samurai xanh”.

HLV Nhật Bản: Các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và kiên cường đến cùng - Anh 1

HLV Hajime Moriyasu - kiến trúc sư làm nên chiến thắng cho Nhật Bản

Trong trận đấu này, tuyển Nhật Bản bị thủng lưới ở phút 32 sau khi thủ môn Gonda đã phạm lỗi từ phía sau với hậu vệ trái Raum của Đức, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Gundogan thực hiện thành công, mở tỷ số của trận đấu. Tuyển Nhật Bản tiếp tục chơi lép vế ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, họ đã nhiều lần thoát thua trong gang tấc. Thế nhưng mọi thứ đã đảo chiều ở nửa cuối hiệp 2 khi lần lượt Ritsu Doan và Takuma Asano ghi liên tiếp 2 bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Nhật Bản.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu cho biết: “Các cầu thủ Nhật Bản hôm nay đã chiến đấu quá tuyệt vời. Họ đều có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau, từ những người đá chính đến các cầu thủ dự bị. Họ chơi đoàn kết và kiên cường đến cùng. Đó chính là bí quyết giúp chưng tối giành chiến thắng”.

HLV Nhật Bản: Các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và kiên cường đến cùng - Anh 2

“Những Samurai xanh” là niềm tự hào của bóng đá châu Á

HLV Hajime Moriyasu đã không giấu nổi niềm vui khi Nhật Bản làm nên điều kỳ diệu trước Đức. Dù vậy, nhà cầm quân 54 tuổi cũng không quên cảnh báo các học trò đừng vui mừng quá sớm. “Sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa cũng đã giúp Nhật Bản có được thế trận tốt trong hiệp 2. Chiến thắng này thật tuyệt vời nhưng tôi muốn các học trò giữ một sự bình tĩnh và nhìn vào những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn. Toàn đội cần tìm cách giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Điều quan trọng là tôi và các học trò phải nỗ lực để giành chiến thắng”, thuyền trưởng của tuyển Nhật Bản cho hay.

Chiến thắng 2-1 trước Đức giúp Nhật Bản khởi đầu không thể tốt hơn tại bảng E. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 27.11, “Những Samurai xanh” sẽ gặp thử thách tiếp theo là tuyển Tây Ban Nha, đội vừa “vùi dập” Costa Rica 7-0.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc