Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Huyện Mê Linh đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu 09/12/2022 | 23:36 GMT+7

VHO- Tối 9.12, huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Buổi lễ được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trưng ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga... cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của TP Hà Nội: nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Mê Linh 

Phát biểu tại buổi lễ, Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh trong thời gian qua. Sự kiện là niềm vui lớn của huyện Mê Linh nói riêng và TP Hà Nội  nói chung, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, huyện Mê Linh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, là cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội; có đường cao tốc Hà Nội - Nội Bài, đặc biệt rất gần sân bay Quốc tế Nội Bài nên khả năng kết nối giao thông, đối ngoại rất thuận lợi; nơi đây cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Trên địa bàn Huyện có một số di tích tiêu biểu như: Đền thờ Hai Bà Trưng; Đình Bạch Trữ, Đình Phú Mỹ; Đình Bồng Mạc, Đình Liên Mạc; Đình Văn Lôi... Người dân Mê Linh có truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; quật cường, anh dũng trong chống giặc ngoại xâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Quyết định công nhận Huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Mê Linh đã rất tích cực triển khai thực hiện các chương trình của Thành ủy một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng với huyện Đông Anh và Sóc Sơn, huyện Mê Linh được định hướng phát triển theo hướng phát triển đô thị và trở thành Thành phố trực thuộc Thủ đô trong tương lai. Đây chính là tiền đề quan trọng để Huyện đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch. Điều này sẽ mở ra cho huyện Mê Linh những thời cơ, thuận lợi to lớn để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; song cũng đòi hỏi huyện Mê Linh cần quyết tâm hơn nữa, biến những tiềm năng, lợi thế thành hành động; khắc phục những khó khăn; với khát vọng phát triển, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quyết định công nhận  điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, sẽ sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại huyện Mê Linh, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, Mê Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng lâu đời; quê hương của Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc. Người dân Mê Linh có truyền thống làm nông nghiệp sản phẩm chất lượng cao; nơi đây cũng là vùng đất trồng hoa lớn nhất của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc, sản phẩm chủ yếu là các loại hoa hồng. Huyện có nhiều di tích lớn có giá trị văn hóa, lịch sử. Kinh tế nhiều năm liên tục phát triển ổn định; sự nghiệp văn hóa - giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự…

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8 đến 8,5%; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 3,0% trở lên; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP Hà Nội; toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt chuẩn bị tốt nhất cho nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 để nhân dân đón tết bình an, hạnh phúc, người người có Tết, nhà nhà có Tết.

Cùng với việc tổ chức Lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương lao động hạng Ba, công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11.12, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Nhân dịp này, huyện tổ chức Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 Chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” được giàn dựng trên quy mô 4.300 m2, với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa quy mô lớn tại khu vực đường kéo quân cổng Đền Hai Bà Trưng, cùng với sự bố trí, sắp đặt khéo léo của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh.

Cũng tại đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của nhân dân, du khách.

Q.HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top