Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kiến nghị tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Khu Trại giam Bệnh viện Chợ Quán

Thứ Sáu 09/12/2022 | 22:58 GMT+7

VHO-UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ VHTTDL về thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia Khu Trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Khu Trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh

Theo đó, dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia Khu Trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh nằm tại số 764 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 làm chủ đầu tư.

Các hạng mục tu bổ, tôn tạo gồm: Tôn tạo sân vườn cảnh quan tổng thể, quy mô 4.178,5m2; tu bổ khu vực trại giam theo nguyên trạng, quy mô 822m2; tu bổ chốt canh theo nguyên trạng, quy mô 5,29m2.

Các hạng mục xây mới, mở rộng khuôn viên gồm: Xây dựng mới nhà đón tiếp và phụ trợ, quy mô 2 tầng (208m2/1tầng); nhà dừng chân, quy mô 23,04m2; nhà bảo vệ, quy mô 4,8m2; hệ tường trát giả đá gắn tranh; tượng đồng chí Trần Phú.

Các hạng mục tái hiện và trưng bày bổ sung trong khu di tích: Tái hiện cảnh trí lịch sử trong các phòng giam điển hình; trưng bày tài liệu, hình ảnh, chân dung, các bản trích, phù điêu… trên các khung, đai vách trong trại giam và ngoài nhà tại các tuyến tham quan; trưng bày tăng cường bằng công nghệ (trong trại giam); không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Kinh phí dự kiến 100 tỉ đồng, bằng nguồn ngân sách TPHCM. Thời gian thực hiện 2022-2024.

Theo UBND TP.HCM, dự án nhằm khôi phục Di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh sao cho xứng tầm với Di tích quốc gia. Đồng thời, đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử cách mạng của người dân TP nói riêng và cả nước nói chung, tạo nên không gian lưu trữ, trưng bày mỹ thuật; khôi phục một công trình có giá trị lịch sử - văn hóa; cho thế hệ mai sau một di sản văn hóa nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, yêu nước góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Mặt khác, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các hoạt động tưởng niệm. Nghiên cứu lịch sử, học tập thông qua việc trưng bày các nội dung bằng thực tế kết hợp với công nghệ hiện đại với nội dung liên quan đến cuộc đời hoạt động của đồng chí Trần Phú và các đồng chí tiêu biểu khác.

Bên cạnh đó, nâng cấp, hoàn thiện về không gian, kiến trúc, cảnh quan tại khu di tích, phát huy giá trị di tích với không gian trưng bày, đón tiếp nhằm phát huy một cách hiệu quả giá trị truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1.5.1904 – 1.5.2024), UBND TP.HCM đề nghị Bộ VHTTDL sớm có ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia Khu Trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh, để làm cơ sở UBND TP.HCM báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề án trình Ban Bí thư.

Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới) đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 1288-VH/QĐ ngày 16.11.1988.

Năm 1931, đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị thực dân Pháp giam giữ và trút hơi thở cuối cùng tại nơi đây.

THANH PHƯỢNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top