Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đua ngựa không yên sẽ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2030

Thứ Tư 14/12/2022 | 16:25 GMT+7

VHO - Giải đua ngựa không yên huyện Lạc dương (Lâm Đồng) lần thứ I - 2022 đã diễn ra hết sức sôi nổi và quyết liệt với những màn đua tài của các chú ngựa đua cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương và du khách…

Được biết, trong thời gian tới huyện Lạc Dương sẽ xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ để bộ môn này thành di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh vào năm 2025 và cấp quốc gia vào năm 2030.

Các nài ngựa tranh tài quyết liệt và hết sức sôi nổi.

Sáng 11.12, tại Trường đua ngựa Công ty Cổ phần SXHQ (Tiểu khu 120, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương) đã diễn ra lễ khai mạc khai mạc Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ Nhất, Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang lần thứ Nhất - 2022.

Phát biểu khai mạc giải, ông Cil Póh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, chia sẻt, “Thông qua sự kiện này, huyện Lạc Dương mong muốn tiếp tục quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng, gắn với thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; đồng thời khẳng định Lạc Dương là địa phương giàu tài nguyên du lịch, là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác, liên kết phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp bền vững giữa huyện Lạc Dương với các địa phương, doanh nghiệp có tiềm lực trong nước và quốc tế”.

“Bên cạnh đó, nhân dân và du khách sẽ được tận mục sở thị sự sống động và gần gũi của môn thể thao Đua ngựa không yên, được cảm nhận đầy đủ “Hương vị của núi rừng Lang Biang” qua Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang đậm đà bản sắc dân tộc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp huyện, thiết thực chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển”, ông Cil Póh nhấn mạnh.

Đông đảo người dân và du khách có mặt để cổ vũ cho các cuộc tranh tài.

Theo quy định của Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi lần này là các nam thanh niên người đồng bào dân tộc Cơ ho, có hộ khẩu thường trú tại huyện Lạc Dương, độ tuổi từ 16 - 45, có sức khỏe đảm bảo và kỹ năng điều khiển ngựa đua. Ngựa tham gia thi đấu phải là giống ngựa cỏ địa phương khỏe mạnh, được kiểm dịch và tiêm phòng dịch, đảm bảo thi đấu tốt. Trong lúc tranh tài, các nài ngựa phải mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ ho, mang mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hiểm thân thể.

Sau các màn tranh tài sôi nổi và hết sức quyết liệt, 3 vị trí về đích Nhất, Nhì, Ba đều thuộc về các chú ngựa của Công ty cổ phần SXHQ, giải Khuyến khích dành cho chú ngựa về thứ 4 thuộc về UBND xã Đưng K’nớ. Ngay sau khi các chặng đua kết thúc, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các nài ngựa đoạt giải. Được biết, tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua lên đến 114.000.000 đồng. Trong đó, giải thưởng dành cho nài ngựa về đầu tiên tại vòng chung kết là 20.000.000 đồng, các vị trí thứ 2, 3 lần lượt sẽ nhận được 15.000.000 và 10.000.000 triệu đồng. Ngoài ra, các nài ngựa tham gia tại giải còn được nhận 1.000.000  ở vòng loại và vòng tứ kết. Vòng bán kết sẽ nhận 2.000.000 đồng cho mỗi nài ngựa.

Trao thưởng cho nài ngựa về Nhất.

Ở không gian Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang lần thứ Nhất - năm 2022 với sự tham gia của các xã, thị trấn, đơn vị đóng trên địa bàn huyện đã giới thiệu đến du khách những món ăn truyền thống và rượu cần Lang Biang là những đặc sản ẩm thực của người Cơ Ho, một trong những cộng đồng người dân tộc thiểu số định cư từ lâu đời ở đây. Có mặt tại không gian này, người dân và du khách đã được trải nghiệm và thưởng thức những món ăn mang đậm tính đặc trưng này.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tiến hành trao giải Cuộc thi ảnh online “Cỏ hồng trao duyên” cho các nhiếp ảnh không chuyên. Trước đó, trong khuôn khổ hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, huyện Lạc Dương cũng đã tổ chức thành công sự kiện Mùa hội Cỏ hồng lần thứ IX tại khu vực KDL quốc gia Đan Kia - Suối Vàng.

THÀNH KHIÊM

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top