Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đầu tư gần 200 tỉ đồng tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Thứ Sáu 16/12/2022 | 20:32 GMT+7

VHO- Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ được đầu tư gần 200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh Thanh Hóa để tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình, theo nghị quyết HĐND tỉnh Thanh Hóa ngày 27.8.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ được đầu tư gần 200 tỉ đồng để tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình

Theo đó, dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh do Sở VHTTDL Thanh Hóa làm chủ đầu tư gồm: 4 tòa Thái Miếu (1,2,8,9); Tả vu, Hữu vu; đền thờ Bà Hàng Dầu và xây dựng cổng vào khu di tích. Tổng mức đầu tư dự án không quá 199,9 tỉ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương 130 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Thanh Hóa 69,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

Dự án nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của triều đại Hậu Lê đối với lịch sử dân tộc; góp phần xây dựng khu di tích trở thành khu du lịch văn hóa, lịch sử trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và quốc gia, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

Lam Kinh là di tích quốc gia đặc biệt nằm ở huyện Thọ Xuân, vốn là đất Lam Sơn, quê hương của anh hùng Lê Lợi (1385-1433), là nơi nghĩa quân Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh (1418-1428). Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ), lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long (Đông Kinh), mở ra thời kỳ phát triển mới cho quốc gia Đại Việt. Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh (Tây Kinh). Kể từ đó, các kiến trúc điện, miếu... cũng bắt đầu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính: Điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên, đồng thời, cũng là nơi ở của quan lại và quân lính thư­ờng trực trông coi Lam Kinh; Khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc. Năm 1962, Lam Kinh đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Đến ngày 27.9.2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1419/QĐ-TTg xếp hạng Lam Kinh là di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Đồng thời, việc đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị di sản này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và giới khoa học. Đến nay đã có khoảng 20 hạng mục công trình (gồm khu Chính điện Lam Kinh, các lăng mộ, nhà bia, các tòa Thái miếu, Nghi môn, sân Rồng, thềm Rồng, cầu Bạch, đền thờ Lê Lai và một số hạng mục như hồ Như Áng, giếng cổ, sông Ngọc, cảnh quan thiên nhiên...) đã được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ, với kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng được huy động từ ngân sách và các nguồn xã hội.

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top