Môn quần vợt: Hoàng Nam vào chung kết đơn, Quân đội, TP.HCM giành HCV đôi

VHO- Hôm nay 18.12, môn quần vợt tại Đại hội Thế thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước sang ngày thi đấu thứ chín với các lượt trận bán kết nội dung đơn nam, đơn nữ và chung kết nội dung đôi nam, đôi nam nữ tại Cụm sân tennis Hanaka (TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Chạm trán hạt giống số 4 Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) tại bán kết nội dung đơn nam, tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam (Tây Ninh) đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đối thủ.

Môn quần vợt: Hoàng Nam vào chung kết đơn, Quân đội, TP.HCM giành HCV đôi - Anh 1

Hoàng Nam dễ dàng vào chung kết

Khởi đầu hứng khởi với 4 điểm liên tiếp để dẫn 4-0 tại set 1, Hoàng Nam tận dụng được nhiều cơ hội và sớm kết thúc set đấu với tỷ số 6-2. Bước sang set 2 với lợi thế dẫn trước 5-0, Lý Hoàng Nam chỉ để mất 2 game trước khi ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 (6-2, 6-2) và ghi tên mình vào chung kết. Tại đây, anh sẽ đối đầu hạt giống số 3 Phạm Minh Tuấn (TP.HCM) - tay vợt vừa hạ gục Nguyễn Quang Vinh trong trận bán kết nội bộ với cùng tỷ số 6-2, 6-2.

Môn quần vợt: Hoàng Nam vào chung kết đơn, Quân đội, TP.HCM giành HCV đôi - Anh 2

Nguyễn Văn Phương/ Sĩ Bội Ngọc vô địch đôi nam nữ

Bước vào chung kết nội dung đôi nam nữ, cặp hạt giống số 1 Nguyễn Văn Phương/ Sĩ Bội Ngọc (Quân đội) đã có trận đấu tranh HCV cùng cặp hạt giống số 2 Trương Vinh Hiển/ Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (TP.HCM). Cặp đôi Quân đội đã không mất quá nhiều thời gian để đánh bại đối thủ với tỷ số áp đảo 6-1, 6-1, qua đó đem về HCV thứ 3 cho đoàn Quân đội tại kỳ Đại hội lần này. Như vậy, hạng nhì thuộc về cặp đôi Trương Vinh Hiển/ Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, đồng hạng ba thuộc về cặp đôi Đỗ Minh Quân/ Phan Lưu Thảo Nguyên (TP.HCM) và cặp đôi Trần Trung Tính/ Phạm Thị Đồng Trinh (Kiên Giang).

Môn quần vợt: Hoàng Nam vào chung kết đơn, Quân đội, TP.HCM giành HCV đôi - Anh 3

TP.HCM giành HCV đôi nam

Ở diễn biến khác, trận chung kết “trong mơ” của đoàn TP.HCM giữa cặp hạt giống số 2 Phạm Minh Tuấn/ Thái Sơn Kwiatkowski và cặp đôi “lão tướng” Lê Quốc Khánh/ Đỗ Minh Quân là sự cạnh tranh giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Tại đây, Thái Sơn phát huy thế mạnh với những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp cùng sự nhạy bén khi lên lưới của Minh Tuấn đã giúp cặp đôi này hoàn toàn áp đảo đàn anh. Sau hơn 1h thi đấu, cặp đôi Minh Tuấn/ Thái Sơn đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-4 tại cả 2 set, qua đó đem về HCV đầu tiên cho đoàn TP.HCM. Như vậy, hạng nhì thuộc về cặp đôi Lê Quốc Khánh/ Đỗ Minh Quân, đồng hạng ba thuộc về cặp đôi Lý Hoàng Nam/ Trịnh Linh Giang (Tây Ninh) và Triệu Hoàng Hiếu/ Triệu Văn Cường (Sóc Trăng).  

Vào ngày mai, môn quần vợt sẽ bước sang ngày thi đấu cuối với các trận chung kết đơn nam giữa Lý Hoàng Nam (Tây Ninh) và Phạm Minh Tuấn (TP.HCM) và Chung kết đơn nữ giữa Savanna Lý Nguyễn (Quân Đội) và Phan Diễm Quỳnh (Bình Dương). Ngay sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành lễ trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích nội dung đơn.

Tin, ảnh: THANH THUÝ

Ý kiến bạn đọc