Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Tăng cường giới thiệu nghệ thuật dân ca đến công chúng

Thứ Năm 29/12/2022 | 15:30 GMT+7

VHO- Hội Nghệ sĩ sân khấu Đà Nẵng vừa tổ chức giới thiệu tuyển tập Kịch bản dân ca Khu 5 và tuyển tập Nhạc dân ca bài Chòi, Tuồng. 

Nhân kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997 - 2022), Hội Nghệ sĩ sân khấu TP Đà Nẵng đã dày công sưu tầm các kịch bản kịch hát bài Chòi - một thể thoại kịch mới mang đặc trưng Trung Trung Bộ, với chất liệu từ hô hát bài Chòi dân gian kết hợp với dân ca Khu 5 để in thành sách, đưa tới tay độc giả. Tuyển tập nhằm giới thiệu tới dông đảo người dân yêu nghệ thuật truyền thống, đồng thời mang giá trị nghệ thuật lâu dài, chứa đựng ước mơ gìn giữ văn hóa như một tài sản quý giá của các nghệ sĩ. 

Những tác phẩm dân ca bài Chòi được đưa vào tuyển tập sẽ là nguồn tư liệu quý cho các trường học

Theo đó, tuyển tập nhạc dân ca bài Chòi và Tuồng gồm gần 100 mục, tác phẩm do Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ninh nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn; nghệ sĩ nhân dân Từ Minh Hiệp sưu tầm, gìn giữ các tác phẩm, kịch bản nổi tiếng và độc đáo của nghệ thuật bài Chòi Khu 5. Tuyển tập  Kịch bản dân ca Khu 5 giới thiệu các tác phẩm: Thoại Khanh - Châu Tuấn; Đội kịch Chim Chèo Bẻo; Một mạng người; Chuyện tình bên dòng sông Thu; Quê hương dậy sóng; và những bài hát dân ca bài Chòi khác trong kháng chiến... Cùng cuốn sách, độc giả sẽ được tiếp cận với một số bài dân ca ngắn được sáng tác hoặc chuyển thể trong thời kỳ chống Mỹ. 

Năm 2022, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố đã vận động các hội viên là tác giả, đạo diễn tăng cường sáng tác và dàn dựng chương trình tiết mục cho Câu lạc bộ Sân khấu và cho phong trào quận, huyện, các đoàn thể tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật do Trung ương và địa phương tổ chức; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện Hoà Vang mở lớp dân ca trên sóng phát thanh huyện Hoà Vang vào 15 giờ (thứ bảy hàng tuần). Đây là hoạt động giúp phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để các em học sinh nắm bắt các làn điệu dân ca xứ Quảng, thông qua đó từng bước đẩy mạnh phong trào hát dân ca.

Diễn trích đoạn tác phẩm nổi tiếng Thoại Khanh - Châu Tuấn tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng)

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố cho biết, nhiều hội viên đang công tác tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tham gia đợt biểu diễn nghệ thuật Tuồng với các vở diễn như: Lưu Kim Đính, Nghêu Sò Ốc Hến, Thoại Khanh - Châu Tuấn, Trần Bình Trọng, phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán; Tham gia Hội diễn Sân khấu toàn quốc vào tháng 5.2022 tại thành phố Vinh và giành được 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 4 giải thưởng Xuất sắc; Tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến, tham luận cho Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhằm phát triển di sản phi vật thể thế giới là hô bài chòi và hát dân ca; Hội có 9 hội viên được nhận giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố 5 năm lần thứ IV... Năm 2023, Hội nghệ sĩ sân khấu Đà Nẵng dự kiến tiếp tục xây dựng 2 vở kịch ngắn và 1 vở diễn dân ca có thời lượng khoảng 100 phút để tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân; phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo nghệ thuật biểu diễn và hô hát các làn điệu dân ca bài Chòi; phát triển  hội viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Sân khấu, tích cực tuyên truyền quảng bá và đưa nghệ thuật truyền thống uồng và dân ca vào giới thiệu tại các cơ sở giáo dục và các trường học trên toàn thành phố.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ sân khấu TP cũng tổ chức trao giấy khen cho 9 hội viên hoạt động tích cực trong năm 2022 gồm 3 tác phẩm được giải A: Tuyển tập kịch bản dân ca của tác giả Từ Minh Hiệp, tập nhạc Tuồng và Dân ca của tác giả Nguyễn Ninh, Dàn nhạc xuất sắc của tác giả Tô Văn Thái. 2 giải B được trao cho Công trình dạy hát Dân ca trên sóng phát thanh của tác giả Nguyễn Thị Lệ, và vai diễn Lê Văn Duyệt trong vở Ngược sóng của tác giả Lê Thế Ngọc. 4 Giải C được trao có 3 vai diễn trong vở Ngược sóng và 1 sáng tác dân ca gồm: vai diễn Trần Thị Đang của tác giả Huỳnh Thị Minh Hải, vai diễn Phạm Đăng Hưng của tác giả Phan Văn Quang, vai diễn Tống Thị Quyên của tác giả Trần Thị Kim Oanh, ca khúc Niềm tin thành phố anh hùng của tác giả Trần Quang Kỳ.


NGỌC HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top