Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Chờ đợi những cuộc tranh tài hấp dẫn tại Giải xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương 2023

Thứ Năm 29/12/2022 | 15:00 GMT+7

VHO - Với sự tham dự của 6 đội đua hàng đầu trong nước và 2 khách mời quốc tế chất lượng, Giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cúp Number 1 hứa hẹn sẽ diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn và gay cấn.

Giải diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11.1 năm 2023 với thông điệp “Vòng quay kết nối”. Đây là lần đầu tiên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giải xe đạp quy mô quốc tế, hứa hẹn có những cuộc tranh tài chất lượng chuyên môn cao. Đây là sân chơi đầu tiên trong năm của xe đạp đường trường Việt Nam và cũng là sự chuẩn bị của các tay đua nằm trong thành phần ĐTQG cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Ban tổ chức thông tin về giải

Trong buổi họp báo giới thiệu giải vào sáng nay 29.12 tại Bình Dương, Ban tổ chức cho biết giải sẽ chính thức khai mạc vào sáng 5.1 tại TP. Mới Bình Dương với sự tham dự của 6 đội nam mạnh trong nước cùng với 2 đội khách mời: Tuyển Hàn Quốc và Câu lạc bộ 7 Eleven Cliqq-Air 21 Road Bike (Philippin). Các đội sẽ thi đấu 7 chặng đua đi qua các thành Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc vào ngày 11.1 tại Bình Dương, để tranh chấp các danh hiệu của giải với tổng giải thưởng gần 400 triệu đồng.

Các danh hiệu áo trắng, áo chấm đỏ, áo xanh và áo vàng tại giải

Với lộ trình thi đấu 7 chặng đua dài gần 1000 km, các đội sẽ phải chinh phục 3 đèo: Đèo Cả (chặng 4), Đèo Khánh Lê và Giang Ly (chặng 5) để tranh chấp giải áo chấm đỏ, cùng với các danh hiệu áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất và chức vô địch đồng đội

Đây là giải đấu chuyên nghiệp đầu năm nên hứa hẹn các cuộc tranh chấp quyết liệt trên đường đua khi các đội Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Đồng Nai và chủ nhà Bình Minh-Bình Dương đều quyết tâm giành các danh hiệu của giải. Với sự tham dự của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đang tập huấn nên đăng ký thi đấu cọ sát, cùng với CLB của Philippines luôn thi đấu các tour của giải châu Á nên 2 đội này có thực lực rất mạnh, qua đó sẽ làm cho các cuộc cạnh tranh các danh hiệu của giải sẽ rất quyết liệt và gay cấn. Hy vọng với 2 đội khách mời rất mạnh, các đội trong nước sẽ có dịp thi đấu cọ sát để nhằm nâng cao trình độ chuyên môn để có được sự chuẩn bị chu đáo nhất cho các giải đấu sắp tới, qua đó hứa hẹn giải đấu sẽ có các cuộc tranh chấp quyết liệt và tạo được nhiều diễn tiến hấp dẫn trên đường đua.

Chiếc cúp vô địch danh giá của giải

Nét mới tại giải lần này là cung đường đua hoàn toàn mới đối với các đội tham dự ở chặng thứ ba từ TP. Buôn Ma Thuột đi xuống TP. Tuy Hòa, đây là chặng đua dài nhất và dự đoán sẽ có nhiều khó khăn cho các tay đua thi đấu. Bên cạnh chuyên môn, Ban tổ chức sẽ có những hoạt động thiện nguyện tại các địa phương nơi đoàn đua dừng chân.  Cùng với đó, Ban tổ chức sẽ trực tiếp live stream trực tiếp tất cả các chặng đua để phục vụ cho khán giả hâm mộ bộ môn xe đạp trên cả nước.

Lộ trình thi đấu:

Ngày 5.1: Chặng 1: TP. Mới Bình Dương đi Thị xã Phước Long (Bình Phước) dài 137 km.

Ngày 6.1: Chặng 2: TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 128 km.

Ngày 7.1: Chặng 3: TP. Buôn Ma Thuột đi TP. Tuy Hòa (Phú Yên) dài 198 km.

Ngày 8.1: Chặng 4: TP. Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 133 km.

Ngày 9.1: Chặng 5: TP. Nha Trang đi TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 140 km.

Ngày 10.1: Chặng 6: Chạy 16 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 80 km.

Ngày 11.1: Chặng 7: TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 175 km.

Tin, ảnh: HOÀNG LÊ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top