Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Bùng nổ với phố ẩm thực đêm tại khu đô thị Vinhomes Grand Park

Thứ Ba 03/01/2023 | 11:00 GMT+7

VHO- Ngay trong dịp khai trương phố ẩm thực đêm Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), hàng ngàn khách tham quan và cư dân đã hoà mình vào không khí sầm uất tại đây, kích hoạt sự phát triển “kinh tế đêm” tại đại đô thị.

Tưng bừng lễ hội khu Đông thành phố

Phố ẩm thực đêm Vinhomes Grand Park được quy hoạch theo mô hình phố đêm hướng đến sự gần gũi, tiện lợi, mang đậm dấu ấn địa phương đã vận hành thành công tại các thủ phủ du lịch danh tiếng như Phú Quốc, Bangkok, Singapore. Khu vực này có tổng diện tích hơn 8.000m2 với 130 gian hàng xe đẩy di động, xe Food trucks…, nằm dọc theo 2 trục đường D2A và D8, ôm 2 cạnh Công viên Ánh sáng, mở cửa từ 4h chiều tới 2h sáng hôm sau.

Ngay đêm khai mạc vào dịp Noel, tất cả các gian hàng đã hoạt động hết công suất, đón hàng ngàn lượt khách nhộn nhịp ra vào. Không gian ẩm thực được tái hiện theo bản sắc từng vùng miền, với đặc sản, lễ phục, phụ kiện,… mang tới sự thích thú cho thực khách.

Để tạo không khí sôi động, mang đậm chất lễ hội, phố ẩm thực đêm Grand Park còn thiết kế các khu vực sân khấu đa sắc màu, với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật độc đáo, đa dạng chủ đề. Tất cả mở ra một không gian sinh hoạt cộng đồng, khám phá ẩm thực văn hóa sôi nổi, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phố đi bộ đúng nghĩa và độc đáo giữa lòng đô thị.

Sự độc đáo ấy của phố ẩm thực đêm Grand Park còn đến từ lợi thế quy hoạch trong không gian rộng lớn, bao quanh còn có các shop thương mại, khu vực Công viên Ánh sáng tạo sự cộng hưởng, kích cầu nhu cầu mua sắm - giải trí đầy đủ, trọn vẹn cho du khách, cư dân.

Cùng thời điểm, sự kiện “Giáng sinh diệu kỳ - Christmas Miracle” diễn ra song song tại trung tâm Đại Công viên 36ha đã khiến hàng ngàn du khách, cư dân chìm đắm trong không gian lễ hội với đại tiệc âm nhạc hoành tráng do chính cư dân Vinhomes Grand Park và các nghệ sỹ khách mời biểu diễn. Sự xuất hiện của ông già Noel với hàng trăm món quà bất ngờ gửi tặng các cư dân nhí đã mang tới một đêm Giáng sinh hoàn hảo, đáng nhớ.

Lễ hội Giáng sinh kết thúc, song phố đi bộ - chợ đêm Grand Park sẽ tiếp tục sáng đèn, góp phần thắp sáng “nền kinh tế đêm” tại TP.HCM đồng thời giúp đại đô thị trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí, hấp dẫn và sôi động bậc nhất khu Đông cũng như cả thành phố.

Giao thương sầm uất mang tới cơ hội gia tăng giá trị bất động sản

Trước khi phố ẩm thực đêm Grand Park đi vào hoạt động, Vinhomes đã thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện lớn thu hút đông đảo khách hàng tới tham quan. Trải nghiệm tiêu biểu gần đây phải kể đến sự kiện “Living the Green Life’’ - nổi bật với chuỗi lễ hội thời trang, lễ hội ẩm thực, lễ hội câu cá, lễ hội sách, trò chơi dân gian, biểu diễn Acoustic...

Giới đầu tư nhận định, sự xuất hiện của phố đi bộ - chợ đêm Grand Park sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương nhộn nhịp, mang đến lợi nhuận khai thác khổng lồ cho nhà đầu tư, chủ nhân bất động sản từ hoạt động kinh tế đêm tại đây.

Nguồn khách tiềm năng khổng lồ của khu dịch vụ tại Vinhomes Grand Park còn đến từ hạ tầng kết nối đa dạng. Du khách từ trung tâm hay các khu vực Vũng Tàu, Bình Dương, Biên Hòa có thể kết nối với đại đô thị qua Xa lộ Hà Nội, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, QL1… Đặc biệt, hệ thống xe buýt điện VinBus sẽ mở rộng khả năng tiếp cận tới mọi đối tượng du khách, người dân.

Hàng chục ngàn khách du lịch thường niên cùng hơn 30.000 cư dân sinh sống đã kiến tạo nhịp sống sôi động, giao thương sầm uất chính tại Vinhomes Grand Park, từ đó thúc đẩy và duy trì đà tăng giá bền vững cho thị trường bất động sản. Với hàng loạt chiến lược biến đại đô thị này trở thành biểu tượng - điểm đến lễ hội, nơi đáng sống mới cho người dân TP.HCM và khu vực, giá trị bất động sản tại đây hứa hẹn sẽ còn tăng gấp nhiều lần.


P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top