Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Lễ khai Ấn đền Trần năm 2023 diễn ra từ ngày 1-6.2

Thứ Sáu 06/01/2023 | 00:10 GMT+7

VHO-Chiều ngày 5.1, tại tỉnh Nam Định, UBND TP Nam Định đã tổ chức họp báo Lễ khai Ấn đền Trần năm 2023.

Lễ khai Ấn đền Trần diễn ra vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng hằng năm tại khu di tích đền Trần - chùa Tháp Phổ Minh, P.Lộc Vượng, TP Nam Định là một tục lệ cổ nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của Vương triều nhà Trần đã có công dựng nước khai sông, lấn biển mở mang bờ cõi với hào khí Đông A sáng ngời, ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông.

Ông Nguyễn Đức Bình, phó Trưởng ban tổ chức lễ hội chia sẻ thông tin tại họp báo Lễ khai Ấn đền Trần 2023

Theo đó, sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, Lễ hội pđền Trần năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1-6.2 (tức ngày 11-16 tháng Giêng năm Quý Mão). Cụ thể, ngày 11 tháng Giêng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ chùa tháp Phổ Minh, nơi tương truyền chứa một phần xá lị của Phật Hoàng) sang đền Trần với ý nghĩa để Ngài bái yết tổ tiên thủy tổ nhà Trần, chứng lễ ban Ấn. Ngày 12 tháng Giêng là Lễ rước Nước - tế Cá nhắc nhớ nguồn cội thuyền chài sông nước của thủy tổ họ Trần.

Vào đêm khai Ấn (ngày 14 tháng Giêng), từ 22 giờ 15 phút đến 22 giờ 40 bắt đầu diễn ra nghi lễ dâng hương các vị vua Trần, do UBND TP.Nam Định chủ trì. Sau đó là lễ rước kiệu Ấn từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính tới đền Thiên Trường và đặt kiệu trước ban thờ Trung Thiên. Nghi lễ khai ấn bắt đầu từ 23 giờ 15 với 14 cụ cao niên P.Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai Ấn (14 cánh ấn bằng giấy màu vàng). Những lá Ấn này sau đó được dâng lên các đền: Thiên Trường, đền Cổ Trạch, đền trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường đình và lưu tại hòm đựng Ấn nhà đền. Sau khi hoàn thành các nghi lễ chính, từ 23 giờ 55 cửa đền mới mở để người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Từ 5 giờ ngày rằm tháng giêng bắt đầu phát “lộc Ấn” cho nhân dân và du khách thập phương. Ngày 15 tháng Giêng thực hiện lễ hồi kiệu Ấn về đền Cố Trạch. Ngày 16 tháng Giêng Tế, lễ tiết Thượng nguyên Tế tiên Tổ Triều nhà Trần.

Tại họp báo, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử Đền Trần, Chùa Tháp, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, sau 3 năm (2020-2022) không tổ do dịch bệnh Covid-19, năm nay chính lễ lại đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, dự báo số lượng khách về dự lễ hội sẽ rất đông. Đặc biệt, không gian lễ hội năm nay cũng được mở rộng với khu quảng trường trung tâm thuộc giai đoạn 1 của dự án Khu di tích lịch sử Văn hóa Trần đã hoàn thành. UBND Thành phố đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các phương án để đảm bảo việc tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng đi lễ đầu Xuân của khách thập phương. Đáng chú ý, sẽ tổ chức 5 vòng an ninh với các phương án đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; thành phố dựng sẵn các ki-ốt phục vụ bán hàng đảm bảo ngăn nắp;... Ông Bình cũng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị tỉnh Nam định, thông tin kịp thời của các cơ quan báo chí Lễ khai Ấn năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh Nam Đinh đến với du khách trong nước và quốc tế.

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top