Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Siêu thị mini 0 đồng: Thắp lên hy vọng cho ngày cận Tết

Thứ Hai 09/01/2023 | 09:43 GMT+7

VHO- Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với nhiều tổ chức, cơ quan trên địa bàn đã đồng loạt triển khai chương trình Siêu thị mini Tết 0 đồng, nhằm duy trì và phát huy sức mạnh của lòng nhân ái, chăm lo cho các gia đình nghèo, người lao động khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

 Bà con phấn khởi lựa chọn những món hàng thiết yếu tại Siêu thị mini 0 đồng

 Được biết, đây là mô hình hoạt động hỗ trợ cộng đồng đầy sáng tạo và nhân văn do Công ty PNJ khởi xướng ngay trong tâm điểm dịch Covid-19 từ giữa năm 2021, với hơn 100 siêu thị được tổ chức ròng rã suốt gần 6 tháng tại TP.HCM và 15 tỉnh, thành. Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần quan tâm cùng phát triển, hỗ trợ và chăm lo Tết cho các gia đình nghèo, người lao động khó khăn, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Siêu thị mini Tết 0 đồng được triển khai để sát cánh hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và có một cái Tết đủ đầy.

Theo đó, tổng chi phí vận động, đóng góp từ MTTQ Việt Nam và các nhà tài trợ lên đến 9,5 tỉ đồng và sẽ có hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động tại 15 quận, huyện của TP.HCM được hỗ trợ. Với mỗi phiếu đi siêu thị, người dân sẽ dùng để mua thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho gia đình trong ngày Tết tại 5 cụm siêu thị. Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết: “Chương trình Siêu thị mini Tết 0 đồng là sự nỗ lực đồng hành vì người dân của Thành phố. Mỗi hộ gia đình sẽ được mua sắm tại đây với giá trị tương đương 400.000 đồng. Hy vọng, chương trình sẽ lan tỏa yêu thương và mang đến cho những người còn khó khăn một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn”.

Ai đến với các điểm siêu thị cũng phấn khởi, vui vẻ và hào hứng khi được sở hữu những nhu yếu phẩm cho gia đình trong ngày Tết. Có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (quận Phú Nhuận) vui mừng chia sẻ: “Nghe tin được sắm Tết ở Siêu thị 0 đồng, tôi nghỉ bán vé số một ngày để đi liền. Đây là lần đầu tiên tôi được mua đồ mình thích mà không phải tốn tiền. Chồng chạy xe ôm còn tôi bán vé số, thu nhập ít ỏi nên chẳng dám mơ đến sắm Tết. Năm nào tôi cũng đi bán vé số xuyên cả các ngày 30, mùng 1, ai cho gì ăn nấy, còn năm nay vợ chồng tôi đã có đồ để ăn Tết rồi, quý lắm, vui lắm”. Càng ấm áp hơn khi không chỉ mua cho mình mà bà Cúc còn mua giúp người hàng xóm đang bị ung thư không thể đi lại được.

Cô Tươi (quận Phú Nhuận) cũng là một trong các hộ gia đình khó khăn được nhận phiếu đi chợ của Ủy ban phường. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô ghé qua siêu thị để chọn cho mình những món hàng cần thiết nhất, cô nói: “Hồi giờ tôi chỉ đi chợ thôi chứ không biết siêu thị là như thế nào, nên đến đây cũng bỡ ngỡ lắm. Nhưng được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ rất tận tình, dẫn đi lựa từng món thực phẩm thì tôi cũng như những gia đình khác rất hạnh phúc. Năm nay chúng tôi sẽ ăn Tết to hơn. Tôi mừng lắm, không biết diễn tả như thế nào nữa”.

Dự báo 2023 vẫn là năm khó khăn, được quan tâm, chăm lo, những hoàn cảnh túng thiếu chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực vượt qua giai đoạn này. Chính vì thế, Siêu thị mini Tết 0 đồng là một chương trình mang ý nghĩa cộng đồng vô cùng sâu sắc, đặc biệt là trong thời gian Tết cổ truyền đang đến rất gần. Tại đây, tinh thần “tương thân tương ái” cũng được thể hiện rõ nét qua từng hành động như hỗ trợ bà con lựa chọn hàng hóa, gói hàng, thanh toán tiền… Ngoài ra, bà con còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để nhận thêm những món quà thiết thực có giá trị lớn từ BTC. Qua đó, thông điệp và ý nghĩa tốt đẹp của Siêu thị mini Tết 0 đồng năm 2023 sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến tất cả mọi nơi, với mong muốn người dân Việt Nam ai cũng có được một mùa Tết ấm no và hạnh phúc.

Hơn thế nữa, cùng với thương hiệu “Thành phố nghĩa tình” vốn như dòng mạch ngầm không bao giờ vơi cạn, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cao đời sống sẽ giúp người lao động yên tâm cống hiến, đưa TP.HCM ngày một phát triển văn minh, hiện đại. 

 LÊ GIANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top