“Tết sum vầy – Xuân gắn kết” cho công nhân khó khăn tại Hải Dương

VHO - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” mừng xuân Quý Mão 2023, nhằm tặng quà và vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

“Tết sum vầy – Xuân gắn kết” cho công nhân khó khăn tại Hải Dương - Anh 1

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao quà Tết cho công nhân khó khăn

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà hỗ trợ cho 350 đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 500.000 đồng, hỗ trợ vé xe 300.000 đồng và túi quà trị giá 200.000 đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã bố trí 2 gian hàng “0 đồng” gồm “Gian hàng áo dài” đã qua sử dụng với gần 700 bộ áo dài và “Gian hàng Tết” với 1.000 túi quà Tết (trị giá khoảng 200.000 đồng/túi); cắt tóc miễn phí cho công nhân, lao động từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đề nghị sau thời gian nghỉ Tết, người lao động (NLĐ) tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Hải Dương vững mạnh.Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn, thường xuyên có các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết cổ truyền.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động rà soát số lượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn nhất là những đoàn viên và người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm; bị nợ tiền lương, thu nhập thấp; bị ốm đau bệnh tật, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... để xem xét trợ cấp. Tính đến ngày 8.1 toàn tỉnh có 608 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã xây dựng kế hoạch thưởng Tết cho công nhân, người lao động, trong đó 341 doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 với mức trung bình từ 4,5 - 13 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có mức thưởng cao cho người lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất từ 70 - 170 triệu đồng/người. Doanh nghiệp cũng bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ vé tàu xe cho người lao động ở xa về quê ăn Tết.

“Tết sum vầy – Xuân gắn kết” cho công nhân khó khăn tại Hải Dương - Anh 2

 Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết 

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã quyết định hỗ trợ 15.748 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng, đồng thời tuyên dương các chủ doanh nghiệp đã tích cực đồng hành với tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc