Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động

VHO- Chiều 10.1, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết 2023” và Phiên chợ Tết - Kết nối yêu thương.

Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động - Anh 1

Đại biểu tham dự chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết”

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động - Anh 2

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả Quảng Ngãi đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, để khi Tết đến, Xuân về không ai bị bỏ lại phía sau. “Việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết đến, xuân về là trách nhiệm của đảng, nhà nước, các cấp các ngành, các doanh nghiệp. Mong rằng sau những ngày Tết sum vầy, công nhân lao động trở về làm việc đúng thời gian, không ngừng nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vì sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, vì chính lợi ích của bản thân và gia đình mình”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động - Anh 3

Trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động ở Quảng Ngãi

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành tặng 600 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động ở Quảng Ngãi, mỗi suất gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt. 

Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động - Anh 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà tại chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết”

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trao hỗ trợ kinh phí 1,8 tỷ đồng để tiếp sức cho 45 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mái ấm công đoàn.
Tại chương trình "Tết Sum vầy – Xuân gắn kết năm 2023", có 17 đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trên 440 triệu đồng, cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tỉnh chăm lo, cải thiện đời sống người lao động.

Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động - Anh 5

Hỗ trợ kinh phí tiếp sức cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mái ấm công đoàn

Tiếp tục đổi mới phương thức chăm lo, tạo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, trong chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” năm nay, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức “Phiên chợ Tết 2023” với sự tham gia của 17 đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện giảm giá từ 10 - 30% các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người lao động.
Đây là hoạt động thiết thực của Công đoàn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, huy động sự chung tay, góp sức của doanh nghiệp cùng chăm lo, tạo phúc lợi cho công nhân, lao động, đồng thời giúp các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước, trong tỉnh.

Quảng Ngãi: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với người lao động - Anh 6

Gian hàng "0 đồng" của LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

“Phiên chợ Tết 2023” diễn ra trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11.1 (nhằm ngày 19, 20 tháng Chạp). Trong sự kiện này, LĐLĐ tỉnh thành lập 3 gian hàng “0 đồng”, cung cấp 1.072 bộ sản phẩm hàng gia dụng, nhu yếu phẩm phục vụ Tết, mỗi suất trị giá trên 300 ngàn đồng, do các cấp công đoàn trong tỉnh gửi tặng.
Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống tổ chức Công đoàn Quảng Ngãi thực hiện công tác chăm lo Tết cho trên 100 ngàn đoàn viên, người lao động, trong đó có trên 8.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc