Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vụ xâm phạm danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa (Nga Sơn, Thanh Hóa): Khiếu nại của ông Hoàng Minh Thanh là không có cơ sở

Thứ Tư 11/01/2023 | 11:03 GMT+7

VHO- Với hành vi chiếm đất, tự ý xây dựng các công trình trái phép trong vùng lõi của danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa, ông Hoàng Minh Thanh ở xóm 6, xã Nga An (Nga Sơn, Thanh Hóa) đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 3608/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, thời gian thực hiện là 15 ngày (từ ngày ký ban hành 26.10). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sai phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm do ông này có đơn khiếu nại.

 Danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa đang bị xâm hại nghiêm trọng

 Liên quan đến đơn khiếu nại của ông Hoàng Minh Thanh ở xóm 6, xã Nga An (Nga Sơn, Thanh Hóa), mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký ban hành quyết định số 4643 nêu rõ: Quyết định 3608/QĐ-KPHQ ngày 26.10.2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Minh Thanh là đúng quy định của pháp luật, việc ông Hoàng Minh Thanh khiếu nại là không có cơ sở.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, sai phạm tại danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ, quan điểm của huyện là phải xử lý dứt điểm và thực hiện nghiêm theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. “Việc ông Hoàng Minh Thanh khiếu nại là quyền công dân, đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu ông Hoàng Minh Thanh không đồng ý thì có quyền khiếu nại lần 2 đến người có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”, ông Đồng nói.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2002-2018, nhận chuyển nhượng lại hợp đồng giao thầu chăn nuôi cá tại hồ Đồng Vụa từ ông Hứa Văn Thái (sau khi Bộ trưởng Bộ VHTT ban hành Quyết định số 39/2002/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia cụm di tích Chùa Tiên, Hồ Đồng Vụa), ông Hoàng Minh Thanh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình để ở, chăn nuôi và phục vụ kinh doanh tham quan thắng cảnh trên Di tích quốc gia Hồ Đồng Vụa khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, vi phạm Hợp đồng giao khoán đã ký năm 1998 và các quy định của pháp luật về đất đai và quản lý di tích danh lam thắng cảnh. Hết thời hạn giao khoán theo Hợp đồng (kể từ ngày 1.7.2018 đến nay), ông Hoàng Minh Thanh không trả lại đất và di chuyển, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc trên đất và bàn giao nguyên trạng diện tích đất, mặt nước tại hồ Đồng Vụa cho UBND xã Nga An quản lý, sử dụng; không thực hiện việc thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của UBND xã Nga An mà vẫn tiếp tục sử dụng là vi phạm quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất quy định tại Khoản 7, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013.

Đáng nói, sau khi Kết luận Thanh tra được ban hành, UBND xã Nga An đã 3 lần mời ông Hoàng Minh Thanh lên làm việc, đồng thời tiến hành thanh lý hợp đồng giao khoán nuôi cá tại danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa, tuy nhiên ông Thanh không đồng ý ký vào biên bản này. Việc mua lại số cây lâu năm trong diện tích đất danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa vẫn chưa thực hiện được do ông Hoàng Minh Thanh không nhận số tiền bán cây là 63.297.000 đồng (theo giá quy định của Nhà nước). UBND huyện cũng đã cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Nga An nhiều lần vận động, tuyên truyền, thuyết phục ông Hoàng Minh Thanh thực hiện nghiêm theo Kết luận thanh tra, nhưng ông Thanh cố tình không thực hiện.

Ngày 26.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Minh Thanh. Thời gian thực hiện là 15 ngày (từ ngày ký ban hành 26.10), tuy nhiên đến hạn ông Hoàng Minh Thanh vẫn chây ỳ không tháo dỡ để trả lại đất cho khu danh thắng.

Vụ xâm phạm danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa đã được Văn Hóa phản ánh suốt từ năm 2018 đến nay, sau đó các cơ quan chức năng đã vào cuộc, thế nhưng đến nay sai phạm vẫn tồn tại, việc xử lý đối với các vi phạm của các tổ chức, cá nhân thuộc UBND huyện Nga Sơn, UBND xã Nga An trong quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận trang trại cho ông Hoàng Minh Thanh tại khu đất, mặt nước hồ Đồng Vụa để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ dừng ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, khiến cho dư luận không khỏi bất ngờ. 

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top