Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phú Yên: Người trồng hoa, lúa… “khóc ròng” vì mưa triền miên

Thứ Tư 11/01/2023 | 15:48 GMT+7

VHO- Đã gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tuy nhiên tại tỉnh Phú Yên những ngày qua liên tục xuất hiện mưa lớn khiến cho nhiều diện tích hoa Tết bị hư hại, hàng ngàn héc ta lúa mới gieo sạ bị ngập úng. Bởi thế, nông dân “đứng ngồi không yên” vì có thể nhận lại một mùa vụ thua lỗ do thời tiết gây ra.

Mưa nhiều, người trồng “khóc ròng”

Thời điểm giáp Tết cũng là lúc các hộ dân trồng hoa tại Phú Yên tất bật chăm chút để cho ra những chậu quất, hoa cúc… bắt mắt để phục vụ người dân mùa Tết. Thế nhưng, tại tỉnh Phú Yên ở các địa bàn liên tục có mưa lớn khiến cho các loại hoa Tết bị hư hại nặng nề, người trồng lo lắng một mùa thất thu. 

Ghi nhận, tại làng hoa Ngọc Lãng (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa), nhiều diện tích trồng hoa lay ơn bị hư hại do mưa. Mưa liên tục làm cho hoa nở không trúng dịp Tết, nhiều hộ trồng lay ơn đã dùng thuốc kích để hoa kịp nở, nhưng giờ đây nụ vẫn không rục rịch. Theo người trồng hoa lay ơn, từ khi trồng đến khi có 3 đến 6 lá, lay ơn phải có đủ ánh sáng thì chất lượng hoa mới được đảm bảo. Thời tiết nắng gắt hay mưa ngập đều gây ảnh hưởng đến cây hoa.

Nông dân trồng quất rầu rĩ khi trái rụng, lá vàng khiến quất rớt giá gần dịp Tết

Báo cáo của UBND xã Bình Ngọc cho hay, từ tháng 12.2022 đến 10.1.2023, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu. Theo đó, có 5ha hoa lay ơn bị hư hại và có 20ha hoa lay ơn trổ ngay Tết và sau Tết. Được biết, xã Bình Ngọc (TP. Tuy Hòa) và xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) là hai vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Phú Yên để phục vụ trong dịp Tết.

Tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, hàng trăm chậu quất chuẩn bị bán Tết bị ứ nước, dẫn đến lá vàng, trái rụng khiến cho giá trị của chậu quất bị sụt giảm. Mọi năm, thương lái thu mua 300.000 đồng/chậu quất thì năm nay chị Mùi chỉ bán được 250.000 đồng/chậu. Cùng với đó là chi phí phân bón tăng cao khiến cho thu nhập của các nhà vườn bị giảm mạnh. “Mưa lớn liên tục làm cho trái của cây quất bị rụng. Sáng nào tôi cũng ra nhặt xô xô, có hôm nhiều đến mức mà khóc luôn. Năm nay tôi lỗ khoảng một nửa”, chị Mùi (hộ trồng quất tại xã Bình Kiến) rầu rĩ nói.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên thông tin, mưa liên tục làm cho các loại hoa trồng để bán trong dịp Tết trổ không đúng thời vụ. Năm nay, lượng hoa mà người dân trồng sẽ giảm, nguy cơ thiếu hụt hoa trong dịp Tết.

Hàng ngàn diện tích lúa sạ bị ngập úng

Tại xã Hòa Tân Đông (thị xã Đông Hòa) và xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa), mưa lớn khiến cho khu vực đồng thuộc 2 địa phương này ngập nước, diện tích lúa vừa mới gieo sạ ngập úng, hư hại. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, đợt mưa kéo dài khiến cho 4.051,5ha lúa gieo sạ vụ Đông Xuân bị ngập úng, 260ha số giống đã ngâm ủ bị thiệt hại.

Tại Phú Yên mưa liên tục, nhiều chậu hoa cúc được nông dân di dời đến vị trí an toàn

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết,  từ ngày 30.12.2022 đến ngày 8.1.2023, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đã gây mưa kéo dài tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh dẫn đến nhiều diện tích sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 không kịp tiêu thoát nước, gây ngập úng, trong đó phần lớn diện tích lúa mới gieo sạ.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cũng khuyến cáo, đối với diện tích lúa đã đẻ nhánh, phải dùng mọi biện pháp để tiêu nước nhanh nhất có thể, rửa bùn bộ lá (nếu không có mưa xói bùn) và hạn chế ngộ độc hữu cơ bằng cách phun chế phẩm có chứa nấm Trichoderma. Trong khi đó, đối với diện tích lúa mới gieo sạ, sau khi nước rút, tiến hành kiểm tra tỷ lệ thiệt hại để sạ lại hoặc sạ bổ sung giống đảm bảo mật độ thích hợp. “Nếu sạ lại nên ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày để sạ nhằm đảm bảo lịch thời vụ, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của điều kiện thời tiết. Phòng trừ ốc bươu vàng gây hại và giảm lượng phân đạm khoảng 10 - 20% trong giai đoạn lúa đẻ nhánh và làm đòng”, ông Minh nói.

THẾ HỮU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top