Ai Cập ngăn chặn âm mưu đánh cắp tượng pharaoh nặng 10 tấn

VHO- Theo các công tố viên, những đối tượng trên tìm cách đánh cắp bức tượng pharaoh Ramses II tại thành phố cổ Aswan ở miền Nam Ai Cập, cách thủ đô Cairo khoảng 675km về phía Nam.

Ai Cập ngăn chặn âm mưu đánh cắp tượng pharaoh nặng 10 tấn - Anh 1

Tượng pharaoh Ramses II nặng 10 tấn. (Nguồn: The National News)

Các nhà chức trách Ai Cập ngày 10.1 đã bắt giữ 3 đối tượng âm mưu sử dụng cần cẩu để đánh cắp một bức tượng pharaoh Ramses II nặng 10 tấn, có niên đại hàng nghìn năm.

Ramses II là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất của vương triều thứ 19, trị vì Ai Cập trong suốt 67 năm.

Ông nổi tiếng là một chiến binh vĩ đại và là người đã cho xây dựng nhiều ngôi đền trên khắp Ai Cập.

Theo các công tố viên, những đối tượng trên tìm cách đánh cắp bức tượng pharaoh Ramses II tại thành phố cổ Aswan ở miền Nam Ai Cập, cách thủ đô Cairo khoảng 675km về phía Nam.

Văn phòng công tố Ai Cập đã ra lệnh tạm giam các đối tượng tình nghi trong 4 ngày để phục vụ điều tra.

Tuyên bố của Văn phòng công tố Ai Cập cho biết các đối tượng trên bị bắt cùng nhiều vật dụng thủ công và một cần cẩu.

Hiện các lực lượng chức năng của Ai Cập đang mở rộng điều tra khả năng có thêm nhiều đối tượng khác liên quan vụ án này.

Trong thập kỷ qua, nhà chức trách Ai Cập đã thu hồi thành công khoảng 29.000 cổ vật bị đưa ra nước ngoài qua các đường dây bất hợp pháp.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc