Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: 4.900 hộ dân được tặng phiếu mua hàng tại Hội chợ Tết nhân ái

Thứ Năm 12/01/2023 | 12:56 GMT+7

VHO – Ngày 12.1, Ban tổ chức chương trình Hội chợ Tết Nhân ái tại TP Đà Nẵng cho biết, chương trình đã hỗ trợ cho 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa phương trong thời gian qua. 

Hơn 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại Đà Nẵng tham gia mua sắm tại Hội chợ Tết Nhân ái Xuân Quý Mão

Hội chợ Tết Nhân ái do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức tại 5 điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng từ 4.1 đến 14.1 nhằm hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai năm 2022. 
Chương trình được triển khai bởi Hội Chữ Thập đỏ TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó là các chương trình dành cho trẻ em mồ côi; phụ nữ gặp khó khăn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng - đơn vị đồng tổ chức hội chợ thực hiện.

Hội chợ có quy mô gồm 40 gian hàng, trong đó bao gồm các gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu từ “siêu thị lưu động” do Quỹ Coca-Cola hỗ trợ thông qua khoản viện trợ phi dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại TP Đà Nẵng” dành cho 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng trên 28 quận, huyện trên toàn thành phố.

Phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/phiếu gửi tặng người dân.

 Mỗi hộ dân được trao tặng  phiếu mua hàng có trị giá 1 triệu đồng để lựa chọn các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dụng cụ gia đình theo nhu cầu. Bên cạnh đó là các gian hàng đón Tết phục vụ miễn phí cho người hưởng lợi tham gia chương trình như: chụp ảnh Tết, cắt tóc, viết thư pháp. 

Nhân viên quầy hàng, tình nguyện viên hướng dẫn người dân mua sắm

Các gian hàng bán và giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp theo hình thức trợ giá hoặc trích lợi nhuận cho hoạt động “tặng quà-vui Tết” của Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, gian hàng trao tặng các vật phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gian hàng trưng bày các sản phẩm của các thành viên của Trung tâm hướng nghiệp Từ thiện Chữ thập đỏ, Trung tâm Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và Hội người mù cũng có mặt tại hội chợ. Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu các hoạt động của Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng.

Bà Phạm Thị Liên (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đến điểm hội chợ tại Nhà văn hóa Quang Thành  từ sớm để mua hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trao 100 phần quà Tết, với trị giá gần 90 triệu đồng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi cần được trợ giúp. Bên cạnh đó, 30 phụ nữ cần được hỗ trợ kinh tế sẽ được nhận  xe đạp và xe đẩy từ chương trình “trao tặng sinh kế”, với tổng trị giá gói quà lên đến 100 triệu đồng. 

Siêu thị có nhiều mặt hàng, từ gia dụng đến thực phẩm

Tại hội chợ, người dân còn được tham gia các trò chơi dân gian vui Xuân đón Tết, bên cạnh các chương trình truyền thông về nước sạch vệ sinh và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp và trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. 

XUÂN SƠN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top