Thừa Thiên Huế: Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

VHO- Chiều ngày 17.1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lần thứ III cho các nghệ nhân trên địa bàn.

Theo quyết định số 1020/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân, bà Tôn Nữ Thị Hà (trú tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân với loại hình di sản tri thức dân gian.  

Thừa Thiên Huế: Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú - Anh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cho 7 cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tại quyết định số 1021/QĐ-CTN, 6 nghệ nhân khác của Huế cũng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, gồm: ông Dương Văn Na, ông Trần Mạnh Hùng, ông Hồ Quan (Đỏ) và bà Đặng Thị Nữ với loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng; cùng bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Trương Thị Quỳnh Hoa ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chúc mừng và chia vui với các nghệ nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú đợt này. Đồng thời, nhấn mạnh những đóng góp của các nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể thời gian qua, cũng như kỳ vọng rằng các nghệ nhân tiếp tục phát huy, trao truyền cho con cháu, cộng đồng để phát huy giá trị di sản văn hóa Huế và lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng. Đó cũng chính là những đóng góp cho tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo định hướng Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thừa Thiên Huế: Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú - Anh 2

Nghệ nhân nhân dân Tôn Nữ Thị Hà cho biết sẽ tích cực cống hiến và trao truyền tri thức nghệ thuật ẩm thực 

Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định rằng, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để các nghệ nhân phát huy sở trường, thực hành, trình diễn các loại hình di sản phi vật thể, được cộng đồng xã hội ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa tích cực. Chính các nghệ nhân sẽ là những người trao truyền, tiếp nối di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ mai sau.

Nghệ nhân Tôn Nữ Thị Hà (80 tuổi), chia sẻ rằng rất vui mừng và tự hào khi được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân. Bản thân bà và những nghệ nhân ưu trú của Huế sẽ tích cực phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, góp phần lan tỏa văn hóa Huế, cũng là bảo tồn và xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc