Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

V.League trở lại sôi động

Thứ Hai 06/02/2023 | 08:56 GMT+7

VHO- Mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã bắt đầu với các trận đấu tại vòng 1 Night Wolf V.League 1-2023 khởi tranh vào cuối tuần qua. Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, các trận đấu khai màn của sân chơi số 1 Việt Nam đã diễn ra hấp dẫn, nhiều bàn thắng, mang đến không khí sôi động ở các sân bóng trong dịp đầu xuân.

Cái tên để lại ấn tượng nhiều nhất ở vòng 1 là Công an Hà Nội (CAHN) - tân binh của giải đấu, những người đã giành chiến thắng “ 5 sao” trước đội bóng đứng hạng Ba năm ngoái là Bình Định. Trước khi mùa giải bắt đầu, CAHN được nhận định sẽ là hiện tượng thú vị của giải đấu khi họ rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với việc đưa về hàng loạt tuyển thủ như Văn Đức, Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Thanh, bên cạnh một số cầu thủ chất lượng khác là Văn Vũ, Tấn Sinh, Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng (thủ môn).

Với những gì thể hiện tại vòng 1, CAHN (áo đỏ) được nổi lên như một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Ảnh: VPF

Trong trận đấu với Bình Định, các nội binh của CAHN đã thi đấu khá tốt nhưng cũng chỉ làm nền cho các ngoại binh toả sáng. Henrique và Jhon Cley đều ghi bàn nhưng Fred mới là cầu thủ để lại ấn tượng nhất với cú hat-trick trong hiệp 2. Không còn nghi ngờ gì nữa, Fred sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cạnh tranh cho danh hiệu “Vua phá lưới” năm nay. Rõ ràng, CAHN không chỉ sở hữu dàn nội binh hùng hậu mà các ngoại binh của họ còn rất chất lượng, điều này hứa hẹn sẽ tạo nên sự cân bằng, giúp đội chủ sân Hàng Đẫy cạnh tranh những mục tiêu ở mùa giải năm nay. Chưa thể khẳng định, CAHN sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhưng với những gì thể hiện ở vòng 1, đội bóng này sẽ là “kẻ thách thức” những “ông lớn” như CLB Hà Nội hay Viettel trong cuộc đua đến ngôi vương.

Đây là vòng đấu ghi dấu ấn rất lớn của những ngoại binh. Hai đội có nhiều sự bổ sung chất lượng từ đầu mùa là Nam Định và Thanh Hoá đều có được chiến thắng và nhờ sự toả sáng của các chân sút ngoại. Nam Định đã chơi hay trước TP.HCM trong suốt 90 phút nhưng không thể có được bàn thắng và phải nhờ pha lập công trên chấm 11m của Hendrio ở những phút bù giờ cuối cùng. Thanh Hoá cũng chơi hay trước Khánh Hoà dù làm khách, ngoại binh của đội bóng này là Bruno mở tỷ số từ rất sớm, góp công vào chiến thắng 2-1 của đội nhà. Tương tự, B.Bình Dương làm khách trên sân của đội đương kim á quân là Hải Phòng, “Vua phá lưới” mùa trước là Rimario trong ngày trở lại Lạch Tray đã “gieo sầu” cho đội bóng cũ với cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có các chân sút ngoại thi đấu hiệu quả khi lần lượt Herrera và Mbolimbo lập công ở những phút cuối trận để giành lại 1 điểm cho đội bóng đất Cảng.

Sau vòng 1, những CĐV của TP.HCM, Hải Phòng hay HAGL chắc hẳn ít nhiều đã cảm nhận được những khó khăn mà đội bóng của mình sẽ đối mặt ở mùa giải năm nay. Điểm chung của ba đội bóng này đều mất đi nhiều trụ quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh và khả năng cạnh tranh thứ hạng cao.

VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top