Cao nguyên trắng Bắc Hà đón chờ du khách

VHO- Cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở với nhiều hoạt động lễ hội được tổ chức tại địa phương sẵn sàng đón chờ du khách.

Cao nguyên trắng Bắc Hà đón chờ du khách - Anh 1

 Vườn đào công viên Na Cồ là điểm check-in tuyệt đẹp

Từ ngày 9 - 12.2 (tức ngày 19 - 22 tháng Giêng), tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn, hứa hẹn bùng nổ lượng khách du lịch đến Bắc Hà. Đặc biệt Festival Cao nguyên trắng Bắc Hàmùa xuân năm 2023 với chủđề“Sắc màu cao nguyên” sẽ tổ chức từ ngày 10 - 12.2. Hoạt động được đông đảo người dân và du khách đón chờ. Điểm nhấn của Festival năm nay là Lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao đỏ diễn ra vào 20 giờ ngày 11.2 (tức ngày 21 tháng Giêng) tại sân vận động trung tâm huyện.

Mùa xuân đến Cao nguyên trắng Bắc Hà, du khách còn được chiêm ngưỡng sắc hồng phớt của đào rừng, sắc trắng của hoa mận, sắc vàng của cải dầu và những sắc màu văn hóa. Là địa phương có diện tích mận lớn nhất Bắc Hà, Tả Van Chư đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình sắc mận Cao nguyên trắng 2023, diễn ra từ ngày 9 - 12.2 (tức ngày 19 - 22 tháng Giêng). Tham gia chương trình, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm, chụp ảnh những vườn hoa mận; tìm hiểu phong tục, tập quán, ẩm thực, trang phục của đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức chương trình ca múa nhạc truyền thống đặc sắc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống.

Để các lễ hội diễn ra tốt đẹp, UBND huyện Bắc Hà tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; quán triệt các quy định, chủ trương của huyện về đón tiếp, phục vụ khách du lịch, triển khai cho hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú về xây dựng hình ảnh “Thương hiệu du lịch huyện Bắc Hà” an toàn, thân thiện, mến khách, văn minh, lịch sự, điểm đến hấp dẫn du khách. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện hiện đã sẵn sàng đón du khách, tích cực chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng đảm bảo an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý, không tăng giá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách khi đến với Bắc Hà.

MINH THU

 

Ý kiến bạn đọc