Son Heung-min lần thứ 8 giành Quả bóng vàng châu Á

VHO- Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, tiền đạo đội tuyển Hàn Quốc và CLB Tottenham - Son Heung-min đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2022. Đây cũng là lần thứ 8 cầu thủ sinh năm 1992 có được danh hiệu cá nhân cao quý này.

Hãng truyền thông Titan Sports (Trung Quốc) - đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng châu Á vừa công bố kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng vàng châu Á 2022. Theo đó, tiền đạo số 1 châu Á Son Heung-min đã giành chiến thắng ấn tượng với 256 điểm.

Son Heung-min lần thứ 8 giành Quả bóng vàng châu Á - Anh 1

Son Heung-min là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá châu Á

Theo kết quả từ Titan Sports, số điểm mà Son Heung-min nhận được cao hơn gấp đôi người về nhì là Mehdi Taremi (Iran) với 120 điểm, người về thứ ba là Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia) với 112 điểm. Đây là lần thứ 6 liên tiếp và cũng là lần thứ 8 Son Heung-min giành Quả bóng vàng châu Á, trước đó cầu thủ này đã thắng giải vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Với danh hiệu này, Son Heung-min tiếp tục nối dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch Quả bóng vàng châu Á. Kể từ khi ra đời vào năm 2013, chỉ có 2 năm (2013 và 2016) danh hiệu này không thuộc về cầu thủ người Hàn Quốc. Theo đó, bộ đôi cầu thủ của Nhật Bản là Keisuke Honda (2013) và Shinji Okazaki (2016) là những người được xướng tên.

Son Heung-min được xem là cầu thủ châu Á hay nhất hiện tại và cũng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Ở cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2022 của tạp chí France Football, Son Heung-min đứng thứ 11. Đây là thứ hạng cao nhất mà một cầu thủ châu Á từng giành được trong lịch sử lễ trao giải Quả bóng vàng. 

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc