Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thanh Hoá đón lượng khách du lịch “khủng” trong tháng 1

Thứ Năm 09/02/2023 | 22:17 GMT+7

VHO- Với hơn 1.500 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Thanh Hoá là điểm đến hấp dẫn của du lịch văn hoá tâm linh ngay đầu xuân năm mới, theo báo cáo của Sở VHTTDL Thanh Hoá, tháng 1.2023, toàn tỉnh ước đón 497.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 512 tỉ đồng.

Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh thu hút hàng nghìn du khách trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão

Trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp trong tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Cụ thể lượng khách tăng 130,7% và doanh thu tăng 169,3% so với tháng 1 năm 2022. Riêng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng (tức ngày 20 đến 26.1), toàn tỉnh đã đón gần 428.000 lượt khách (tăng 47,6% so với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tổng thu du lịch ước đạt 357 tỉ đồng (tăng 41,6% so với dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Trong đó, lượng khách du lịch tập trung tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh 47.600 lượt, Thành nhà Hồ 15.000 lượt, đền Bà Triệu 10.000 lượt, đền Sòng (Bỉm Sơn) 28.900 lượt, Phủ Na 33.700 lượt, Am Tiên (Triệu Sơn) 36.800 lượt, TP Thanh Hóa 38.200 lượt, Sầm Sơn 30.700 lượt...

Về thị trường khách đầu năm đã có sự đa dạng, phong phú. Theo đó, cùng với thị trường khách truyền thống là các tỉnh phía Bắc, khách nội tỉnh, các khu, điểm du lịch đã đón được các đoàn khách lớn từ thị trường phía Nam, các địa phương có kết nối đường bay. Theo dự báo, kỳ nghỉ lễ dài ngày tiếp theo trong năm (30.4 và 1.5), Thanh Hoá sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, thời điểm hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng đã, đang khẩn trương tăng cường nguồn nhân sự, lao động; chỉnh trang cơ sở vật chất… Đối với các doanh nghiệp lữ hành, cùng với khai thác tour du xuân đã bắt đầu tung ra thị trường hàng loạt chương trình du lịch hè hấp dẫn.

Để thu hút được lượng khách du lịch “khủng” trong tháng 1, ngành VHTTDL Thanh Hoá đã phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai tổ chức nhiều hoạt động VHTTDL phục vụ Nhân dân và du khách. Trong đó phải kể đến các hoạt động thu hút khách du lịch, như: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” và bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão tại TP Thanh Hoá và thị xã Nghi Sơn; biểu diễn võ thuật và Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh; không gian văn hóa tại Công viên Hội An từ ngày 19.1 đến ngày 26.1.2023 (từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão); không gian văn hóa “Tết xưa, làng cổ" tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa từ ngày 22.1 đến ngày 26.1.2023 (từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán); khai mạc Hội báo Xuân từ ngày 16.1 đến 3.2.2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 13 tháng Giêng năm Quý Mão); trình diễn văn nghệ - thư pháp tại Khu Văn hoá tưởng niệm Bác Hồ vào ngày 25.1.2023 (mùng 4 Tết Nguyên đán)…

Ngoài ra, tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu đã tổ chức không gian tết xưa và mở cửa thường xuyên hệ thống các phòng trưng bày, di tích phục vụ Nhân dân đến tham quan trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; riêng Thành Nhà Hồ miễn phí vé tham quan cho khách du lịch vào dịp tết cổ truyền.

          NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top