Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam-Italia: Đẩy mạnh hợp tác VHTTDL

Thứ Hai 13/02/2023 | 13:48 GMT+7

VHO- Sáng 13.2 tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Maria Tripodi nhân dịp bà cùng đoàn công tác có chuyến thăm tới Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Maria Tripodi đã gửi lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng như Bộ VHTTDL dành cho đoàn. Bà nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Italia, là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23.3.1973 – 23.3.2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013 – 2023). Việc Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao đã mở ra một giai đoạn phát triển và hợp tác giữa hai nước. Đến nay, mối quan hệ đó đang ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chính phủ Italia cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác ở 3 lĩnh vực với Việt Nam, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong quá khứ. Từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nhân dân hai nước có thêm cơ hội để đối thoại thông qua văn hoá.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Maria Tripodi

Trong quá khứ, Việt Nam – Italia đã ký Hiệp định hợp tác Văn hoá năm 1990. Đây là khung pháp lý, tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu văn hoá, trao đổi đoàn giữa hai nước. Cùng với đó, hai bên còn ký kết Chương trình hợp tác văn hoá giai đoạn 2013 – 2016 và Chương trình hợp tác văn hoá giai đoạn 2018 – 2021.

Năm 2019, Việt Nam – Italia đã tiền hành nhiều hoạt động giao lưu và trao đổi văn hoá đa dạng như giới thiệu, quảng bá văn hoá Việt Nam tại Lễ hội phương Đông (Festial dell’s Oriente) tại tỉnh Massa- Carrara vùng Tuscany. Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đón hoạ sĩ Italia sang phối hợp sáng tác với các hoạ sĩ Việt Nam trong khuôn khổ Dự án trao đổi nghệ thuật đương đại Italia tại Việt Nam. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón các chuyên gia nước bạn sang giảng dạy và giao lưu…

Gần đây nhất, kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại vào tháng 3.2022 sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Italia bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa tại Việt Nam như triển lãm gốm với Bảo tàng Bát Tràng (4 - 5.2022), chương trình biểu diễn và giao lưu của nhóm múa đến từ Italia Artemis Danza tại Hà Nội (9.2022), Tuần phim Italia tại Việt Nam (10.2022), Tuần lễ ẩm thực Italia (11.2022)… Ngoài những hoạt động kể trên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia thông tin thêm do nắm bắt được Việt Nam là quốc gia đặc biệt coi trọng bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hoá nên Italia có nguyện vọng được chia sẻ tri thức, kinh nghiệm với với những người đồng nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực này và hoạt động bảo tàng.

Toàn cảnh buổi tiếp

Đối với thể thao, hợp tác thể thao Việt Nam – Italia có những chuyển biến tích cực. Hai bên thường xuyên cử các đoàn VĐV tham gia các giải thi đấu thể thao quốc tế tổ chức tại mỗi nước.

Trong du lịch, năm 2019 lượng khách Italia sang Việt Nam tăng 8% so với năm 2018, đạt 70.798 lượt. Dưới tác động của Covid-19, việc trao đổi khách và xúc tiến quảng bá du lịch giữa hai bên tạm dừng và chỉ mới bắt đầu được nối lại sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế vào tháng 3.2022. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu tích cực đến khi lượng khách Italia đến Việt Nam trong năm 2022 vào khoảng 11.570 người. Để tăng cường hợp tác phát triển trên tinh thần hoà bình, vì lợi ích chung của hai quốc gia, Việt Nam – Italia dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, quảng bá văn hoá, hình ảnh, đất nước và con người để nhân dân Việt Nam - Italy tăng cường hiểu biết lẫn nhau; hấp dẫn du khách đến mỗi nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chào mừng bà Maria Tripodi và đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhắc lại những kỷ niệm tại kỳ Triển lãm thế giới (World EXPO Dubai) vừa qua, Thứ trưởng Tạ Quang Đông thể hiện vinh dự và ấn tượng khi có cơ hội đến thăm gian triển lãm của Italia. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quà lưu niệm cho bà Maria Tripodi

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đặc biệt nhấn mạnh, Việt Nam coi hợp tác VHTTDL với Italia là một trong những ưu tiên trong quan hệ giữa hai nước. Do đó, Thứ trưởng hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để đẩy mạnh hợp tác VHTTDL Việt Nam – Italia. Ngoài tiếp tục ký kết những thoả thuận hợp tác, Thứ trưởng đề nghị hai bên cần sớm cụ thể hoá kế hoạch thành hành động để việc hợp tác VHTTDL đạt hiệu quả cao, xứng với tiềm năng, vì lợi ích chung của hai quốc gia. Việc tổ chức triển lãm tranh cho các hoạ sĩ hai nước, trao đổi đoàn nghệ thuật… cần sớm được tính đến. Trong khả năng cho phép, Thứ trưởng nêu rõ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Italia tổ chức các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Thứ trưởng cũng mong muốn Rome ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam tổ chức hoạt động quảng bá tại Italia và quốc tế.

Với du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định cả hai nước đều sở hữu nền văn hóa giàu bản sắc, nhiều điểm đến hấp dẫn. Bằng những tiềm năng sẵn có và tinh thần mến khách của nhân dân Việt Nam – Italia, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai nước sớm triển khai các giải pháp hợp tác, kích cầu du lịch. Trong đó, kiến nghị Italia sớm đơn giản hoá thủ tục xin visa cho khách du lịch Việt Nam; tăng cường tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người. Các cơ quan, hiệp hội du lịch cần thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin, giúp thị trường du lịch hai nước trở nên sôi động. 

Hai bên nhất trí nhiều giải pháp hợp tác VHTTDL trong thời gian tới

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác do bà Maria Tripodi dẫn đầu đã giới thiệu chiến dịch Rome ứng cử đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới 2030 (World EXPO 2030). Nếu giành quyền đăng cai, Rome EXPO 2030 sẽ được tổ chức từ ngày 1.5 đến 31.10. 2030 tại khu vực Tor Vergata, phía Đông Nam của Thủ đô Rome với chủ đề Con người và các vùng lãnh thổ: Tái tạo, hòa nhập và đổi mới. Đại diện đoàn cho biết đây là một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất được tổ chức trên quy mô toàn cầu. Với bề dày lịch sử hơn 170 năm, sự kiện là cơ hội lớn để các quốc gia tham dự quảng bá bản sắc, khát vọng, tiềm năng và những thành tựu công nghệ của mình, đồng thời là nơi các quốc gia quy tụ lại, cam kết cùng tìm kiếm giải pháp cho những thách thức của thời đại, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời chúc đến phía Italia, hy vọng nước bạn sẽ thành công với chiến dịch lần này.

ĐÌNH TOÁN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top