Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Người vẽ cờ giải phóng”

VHO - Vào 19h30 ngày 13.2, tại Hội trường Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người vẽ cờ giải phóng”. Sự kiện do Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM phối hợp thực hiện, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15.2.1913-15.2.2023).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Người vẽ cờ giải phóng” - Anh 1

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát mang tên "Người vẽ cờ giải phóng" do TS Trịnh Đăng Khoa là Tổng đạo diễn; cố vấn chương trình: PGS.TS Nguyễn Thế Dũng.

Theo TS Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Tổng đạo diễn chương trình, “Người vẽ cờ giải phóng” được xây dựng với tổng thời lượng dự kiến là 75 phút, với nội dung xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhằm ca ngợi tấm gương trí thức tiêu biểu của ông đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN.

Chương trình nghệ thuật bao gồm: Đại cảnh mở màn, nghi thức khai mạc và 3 chương biểu diễn nghệ thuật. Mỗi chương biểu diễn nghệ thuật là một dấu ấn đặc biệt, tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Với chương 1 “Giữa hai mùa kháng chiến”, các tiết múc nghệ thuật khái quát thời niên thiếu, những năm tháng học tập, tham gia phong trào học sinh – sinh viên – trí thức yêu nước và giác ngộ lý tưởng cách mạng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Chương trình cũng sẽ khắc họa hình tượng nghệ thuật về cuộc đấu tranh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát cùng nhân dân Nam Bộ trong nhà tù đế quốc thực dân. Đây là giai đoạn ông phụ trách công tác trí vận và trở thành Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ kiêm Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ. 

Ở chương 2 “Tiến theo cờ giải phóng” với nội dung xây dựng hình tượng nghệ thuật một câu chuyện về quá trình tham gia xây dựng và chiến đấu cùng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Khái quát về các cuộc đại thắng của cách mạng Việt Nam, từ Cách Mạng tháng 8.1945 và Quốc khánh 2.9, đến Đại thắng mùa xuân, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975; nhắc nhớ những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chương 3 “Soi bóng tiền nhân” là các tiết mục nghệ thuật nhằm hể hiện tình cảm, lòng biết ơn và ý chí, quyết tâm xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương đất nước của nhân dân Bến Tre, của thế hệ trẻ hôm nay đối với những thành quả cách mạng mà các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối đã để lại, trong đó có những thành quả đóng góp to lớn của kiến trúc sư – nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát – người con ưu tú của quê hương Bến Tre – Đồng Khởi.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Người vẽ cờ giải phóng” - Anh 2

Một tiết mục trong đêm tổng duyệt tối 12.2 vừa qua

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người vẽ cờ giải phóng” sẽ trình diễn tiết mục ca - múa đặc sắc, đặc biệt là những sáng tác mới như: “Ca ngợi cụ Huỳnh Tấn Phát”; “Quê hương tuổi thơ”; “Xếp bút nghiên”; “Chung một sắc cờ”; “Bão táp miền Nam”; “Huỳnh Tấn Phát gương người sáng mãi”; “Đất nước trọn niềm vui”; “Huỳnh Tấn Phát ngôi sao sáng rừng dừa”. Đáng chú ý, chương trình còn biểu diễn nhiều loại hình văn học - nghệ thuật dân gian và đương đại như hoạt cảnh sân khấu “Phản kháng”; nói thơ Vân tiên; hò Đồng Tháp; tiểu phẩm “Đêm Khám lớn”; Vọng cổ “Những mùa hoa độc lập”; Mashup âm nhạc “Rực sáng rừng dừa và sức sống Bến Tre”… Nhằm khắc họa rõ nét hơn cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng như vùng đất Bến Tre anh hùng, nơi sinh ra những người con ưu tú của dân tộc, chương trình nghệ thuật cũng sẽ trình chiếu các video: Bến Tre một vùng địa linh nhân kiệt, Quảng đời sinh viên, Giác ngộ cách mạng, Giữa hai mùa kháng chiến… 

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Huỳnh Lợi, Huy chương vàng Trần Hữu Trang Minh Trường, Nhã Thi, các diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre, nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Bến Tre và sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người vẽ cờ giải phóng” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Chương trình nghệ thuật “Người vẽ cờ giải phóng” là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15.2.1913-15.2.2023), do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức với quy mô cấp quốc gia.  Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ 13-16.2 tại TP Bến Tre. Ngoài chương trình nghệ thuật diễn ra tối nay 13.2, chuỗi các hoạt động bao gồm lễ dâng hương, dâng hoa đền thờ Huỳnh Tấn Phát; lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Huỳnh Tấn Phát; trưng bày chuyên đề “Huỳnh Tấn Phát – Cuộc đời và sự nghiệp”; Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm còn có cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; xuất bản cuốn sách và thực hiện bộ phim tài liệu về Huỳnh Tấn Phát.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc