Điện Biên có 1.141 công dân lên đường nhập ngũ

VHO- Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã tuyển chọn 1.141 công dân lên đường nhập ngũ (đạt 100%).

Điện Biên có 1.141 công dân lên đường nhập ngũ - Anh 1

Thanh niên huyện Tuần Giáo lên đường nhập ngũ ngày 10.2

Trước đó, căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, chú trọng các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc ít người; không để “xã trắng”. Quá trình phân bổ đã gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, đặc biệt là những thôn, bản chưa có Đảng viên; tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Trong đó, giao cho Bộ Quốc phòng 800 công dân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là 160; Trung đoàn 741/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là 250; Trung đoàn 82/Quân khu 2 là 390), giao cho Bộ Công an 341 công dân (Công an tỉnh là 250; Cục Cảnh sát cơ động (K02) là 61; Cục Cảnh sát quản lý trại giam (C10) là 30). Công dân có tuổi đời từ 18 - 27 tuổi.

Trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà. Tổ chức cấp phát quân trang đầy đủ theo quy định. Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng theo đúng quy định, đúng 13h30 ngày 10.2 các đoàn nhận quân đã đưa tân binh về đến đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối (sớm nhất là thành phố Điện Biên Phủ lúc 8h45; cuối cùng là huyện Mường Nhé lúc 13h30).

Q.VY

Ý kiến bạn đọc