Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phát hiện dấu chân khủng long ăn thịt 166 triệu năm tuổi tại Anh

Thứ Sáu 17/02/2023 | 12:41 GMT+7

VHO- Một dấu chân do loài khủng long ăn thịt khổng lồ 166 triệu năm trước được phát hiện dọc theo bờ biển Yorkshire của Vương quốc Anh.

Dấu chân khổng lồ do một con khủng long 166 triệu năm trước để lại được tìm thấy ở bờ biển Yorkshire, Vương quốc Anh. Ảnh: CNN

Khám phá này được phát hiện vào tháng 4 năm 2021 bởi nhà khảo cổ học địa phương Marie Woods khi cô đi dọc bờ biển. Theo báo cáo, dấu chân này dài khoảng một mét và là dấu chân lớn nhất của loài khủng long chân thú (theropoda) từ kỷ Jura được tìm thấy ở Yorkshire. Sinh vật khổng lồ để lại dấu chân khi nó đang nghỉ ngơi hoặc cúi xuống, ấn sâu bàn chân xuống đất.

Sau khi phát hiện dấu chân, Woods đã liên hệ với nhà cổ sinh vật học, Tiến sĩ Dean Lomax- Đại học Manchester, để hỏi ý kiến của ông về những gì cô tìm thấy.

Phát hiện của họ gần đây đã được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Địa chất Yorkshire.

(Từ trái sang) John Hudson, Marie Woods và Dean Lomax với dấu chân khủng long. Ảnh: CNN

"Tôi không thể tin vào những gì mình thấy. Tôi từng nhìn thấy một vài dấu chân nhỏ hơn khi đi cùng bạn bè, nhưng chưa bao giờ giống lần này”, Marie Woods nói trong một tuyên bố.

“Phát hiện quan trọng này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy những con khủng long khổng lồ ăn thịt từng lang thang ở khu vực này trong kỷ Jura,” tác giả chính của nghiên cứu và nhà địa chất học địa phương John Hudson cho biết. “Loại dấu chân, kết hợp với tuổi của nó cho thấy rằng nó được tạo ra bởi một con khủng long giống Megalosaurus hung dữ, với chiều cao hông có thể từ 2,5 đến 3 mét.”

''Các đặc điểm của dấu chân gợi ý rằng loài khủng long ăn thịt này này đã ngồi xổm xuống bùn. Thật thú vị khi nghĩ rằng sinh vật này có thể đã đi dạo vào một buổi chiều chủ nhật lười biếng ở kỷ Jura”, tiến sĩ Dean Lomax nói.

Dấu chân này có nguy cơ bị xói mòn nhưng hiện đã được phục hồi và tặng cho Bảo tàng và Phòng trưng bày Scarborough.

NGHIÊM THANH (theo CNN)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top