Quảng Ngãi: Lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp du lịch

VHO- Chiều 20.2, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt đầu Xuân Qúy Mão 2023 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp du lịch. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch…

Quảng Ngãi: Lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp du lịch - Anh 1

Ông Bùi Văn Tiến – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Bùi Văn Tiến – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung sau đại dịch Covid- 19 cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi cũng chịu những tác động tiêu cực nặng nề, song với tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực vươn lên, phục hồi sản xuất, khai thác các sản phẩm du lịch đáp ứng tình hình mới để phục vụ du khách, góp phần từng bước phục hồi ngành du lịch Quảng Ngãi.
“Buổi gặp mặt này nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó cùng với các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương liên quan trao đổi bàn bạc giải quyết”, ông Tiến nhấn mạnh.

Quảng Ngãi: Lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp du lịch - Anh 2

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, chia sẻ thẳng thắn của các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch... Ông Nguyễn Đức Huy – Công ty Bestour Quảng Ngãi nêu thực trạng và đề xuất như, mỗi địa phương cần có điểm nhấn về điểm du lịch. Về đường cấm ở Quảng Ngãi, cấm xe du lịch gây khó khăn, cần có cơ chế riêng cho xe du lịch được vào TP Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp du lịch - Anh 3

Ông Nguyễn Hữu Hoa – Nhà đầu tư khu du lịch Suối Chí ở huyện Nghĩa Hành nêu ý kiến

Ông Nguyễn Hữu Hoa – Nhà đầu tư khu du lịch Suối Chí ở huyện Nghĩa Hành cho rằng, cần khôi phục chợ đêm, các thương mại, dịch vụ về đêm ở TP Quảng Ngãi. Đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch công viên Thiên Bút khi có nhà đầu tư mới, quy hoạch khu vực này trở thành trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp chợ đêm. Xây dựng tháp Bút nhiều tầng thương mại dịch vụ có tầng vọng cảnh và các tầng dịch vụ, bên ngoài trở thành biểu tượng của Quảng Ngãi, kết hợp đưa các đặc sản, văn hóa các vùng của Quảng Ngãi về đây…
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đối với huyện đảo Lý Sơn cần quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, có giải pháp làm sạch rác thải nhựa ở các bãi biển. Quy hoạch bãi tắm tự nhiên, nâng cấp đường ven biển và hệ thống đèn chiếu sáng, quy hoạch mồ mả về nơi tập trung. Xây dựng, thu hút các lễ hội - sự kiện văn hóa, thể thao…

Quảng Ngãi: Lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp du lịch - Anh 4

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh mong muốn các doanh nghiệp du lịch tiếp tục có những đóng góp bằng cả trái tim của mình để đưa du lịch tỉnh phát triển

Kết luận buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, những đóng góp của doanh nghiệp du lịch đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà các doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đồng chí cho rằng, những ý kiến, kiến nghị tại buổi gặp mặt này Sở VHTTDL sẽ tổng hợp, tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh có hội nghị chuyên sâu hoặc đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các vấn đề trên.
“Các doanh nghiệp du lịch tiếp tục có những ý kiến, đóng góp bằng cả trái tim của mình để đưa du lịch tỉnh nhà phát triển. Thay đổi cách truyền thông trong phát triển du lịch, hiện truyền thông du lịch của tỉnh còn yếu. Trước tiên là Sở VHTTDL, Hiệp hội du lịch tỉnh sẽ cùng phối hợp với các đơn vị để cùng chung tay quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ngãi. Công tác phối hợp trong hoạt động du lịch trở thành của cả hệ thống chính trị và người dân cần có sự gắn bó, phối hợp”, ông Dũng bày tỏ.
Ông Dũng thông tin thêm, trong năm 2023, Sở VHTTDL tỉnh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch như: Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh, Giải bóng chuyền nữ bãi biển cấp tỉnh mở rộng, giải dù lượn toàn quốc Lý Sơn, giải điền kinh “Cung đường đảo Lý Sơn”, giải bơi vượt biển...

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc