Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đặc sắc lễ hội Tú Tỉ của người Giáy ở San Thàng, Lai Châu

Thứ Ba 21/02/2023 | 18:01 GMT+7

VHO-Ngày 21.2, UBND xã San Thàng, thành phố Lai Châu đã tổ chức Lễ hội Tú Tỉ, đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm, mang  đậm bản sắc của dân tộc Giáy được người dân bản San Thàng gìn giữ, duy trì từ xa xưa đến nay.

Lễ hội Tú Tỉ là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm mang  đậm bản sắc của dân tộc Giáy ở San Thàng

Trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội

Lễ hội Tú Tỉ tổ chức hàng năm vào ngày 2.2 âm lịch, bắt nguồn từ lễ cúng Tú Tỉ là truyền thống lâu đời của dân tộc Giấy, xã San Thàng. Theo tiếng Giáy Tú Tỉ nghĩa là thổ địa, là thần cai quản vùng đất. Với quan niệm “đất có Thổ công, sông có Hà bá”, tức dân tộc nào sống trên một vùng đất thì phải thờ cúng thổ công ở vùng đất đó, mong cho mùa màng tốt tươi, cầu cho người dân trong bản được khỏe mạnh, vật nuôi sinh sôi nảy nở, không bị dịch bệnh.

Phần thi cắt bánh phở truyền thống tại Lễ hội

Đến nay, Lễ hội Tú Tỉ đã trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc xã San Thàng, góp phần xây dựng và duy trì bản văn hóa đặc sắc của dân tộc Giáy, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc trong xã, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lễ hội không chỉ phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc mà còn động viên bà con nơi đây tích cực thi đua, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tích cực thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, bản làng ngày càng tươi đẹp, thịnh vượng. 

Thi giã bánh giày thu hút đông đảo người dân, du khách tới cổ vũ

Năm nay, Lễ hội Tú Tỉ được tổ chức từ ngày 20 và 21.2 với phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của bản tại khu vực miếu cúng Tú Tỉ - bản San Thàng. Phần Hội, người dân và du khách được tham gia trải nghiệm các hoạt động gắn với các trò chơi dân gian truyền thống, gắn liền với các hoạt động đời sống và sản xuất, cũng như các nghề truyền thống như thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi, thi kéo co, bắn nỏ, giao lưu văn nghệ; thi cắt bánh phở, giã bánh giày, thi ẩm thực, chấm thi không gian văn hóa và các trò chơi dân gian...

Thiếu nữ dân tộc Giáy tham gia Lễ hội

Lễ hội Tú Tỉ hướng tới mục tiêu người dân là chủ thể văn hóa tham gia các hoạt động của lễ hội nhằm phát huy sức sáng tạo của người dân góp phẩn để lễ hội có sức sống lâu bền và ngày càng hấp dẫn, qua đó phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch với các sản phẩm độc đáo thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Ẩm thực của các đội tham gia với nhiều món ăn đậm bản sắc dân tộc

QUỲNH VY; ảnh: THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top