Hỗ trợ thầy thuốc khởi nghiệp số Clinic 4.0

VHO- Ngày 25.2, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình công bố các hoạt động chuyển đổi số. Chuyển đổi số y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của 8 lĩnh vực ưu tiên của chuyển đổi số quốc gia được quy định trong quyết định 749 của Chính phủ về phê duyệt chuyển đổi số quốc gia đến 2025 -2030.

Trong giai đoạn 2020 đến nay, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị đối tác triển khai nhiều chương trình chuyển đổi số Y tế thiết thực, hiệu quả như: Chương trình Thầy thuốc đồng hành, sử dụng nền tảng số hỗ trợ hơn 40% bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà; Chương trình “Đào tạo, nâng cao năng lực y tế cơ sở” sử dụng nền tảng đào tạo từ xa, cấp chứng chỉ CME cho 20.000 nhân viên y tế cơ sở; Chương trình “Nhà thuốc đồng hành” phối hợp với FPT Long Châu, triển khai nền tảng số tư vấn bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc...

Hỗ trợ thầy thuốc khởi nghiệp số Clinic 4.0 - Anh 1

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác ký kết triển khai Chương trình “Khởi nghiệp số Y tế Clinic4.0”

Phát biểu tại chương trình, TS.BS. Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, trong 3 năm đối phó với đại dịch Covid-19, các bác sĩ cũng đã làm quen và cũng hiểu rõ hơn vai trò dùng công nghệ thông tin (CNTT) trong khám, chữa bệnh và việc chuyển đổi số, thay đổi phương thức cũ sang mới. Trong giai đoạn mới, cán bộ y tế đã tiếp nhận và làm quen dần việc này, nên khi chúng ta triển khai “bác sĩ số” thì sẽ đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả và tính sẵn sàng của cán bộ y tế. “Thông qua chương trình Clinic4.0, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác mong muốn sẽ hỗ trợ, cung cấp đầy đủ kiến thức công cụ, công nghệ chuyển đổi số y tế để tự tin xây dựng và vận hành phòng khám cho y bác sĩ. Nền tảng sẽ đồng hành xuyên suốt cùng bác sĩ với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, pháp lý, nhân sự... giúp các y bác sĩ trẻ tự tin khởi nghiệp, đóp góp nhiều hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, cho một nền y tế tiên tiến, vì một Việt Nam khỏe mạnh”, TS.BS. Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Với dự án “Khởi nghiệp số Y tế Clinic4.0”, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng công ty DeepCare Vietnam hỗ trợ các y bác sĩ có nhu cầu mở phòng khám tư nhân, khởi nghiệp trong y tế nhưng gặp nhiều khó khăn trong suốt quá trình xây dựng, quản lý và vận hành phòng khám tư nhân. Chương trình dự kiến sẽ chung tay, đồng hành và chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp y tế cùng các bác sĩ, giúp các bác sĩ tối ưu quy trình vận hành, làm chủ công nghệ và hiểu được giá trị to lớn mà công nghệ hiện đại có thể mang lại cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Chương trình được triển khai trên nền tảng số Clinic4.0, bao gồm: Hoạt động đồng hành tư vấn toàn diện, đào tạo chia sẻ tri thức và hỗ trợ kết nối cho các bác sĩ, phòng khám. Đào tạo: Chuỗi Seminar cung cấp kiến thức cần có cho đội ngũ bác sĩ khi thành lập và vận hành phòng khám. Đồng hành, hỗ trợ cho từng phòng khám trong quá trình thành lập, vận hành thực tế…

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc