“Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi”

VHO- Từ ngày 1.3, Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn (trực thuộc Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện, thuộc Simexco Daklak) triển khai chiến dịch truyền thông nội bộ và du lịch “Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” nhằm tuyên truyền rộng rãi việc ngừng cưỡi voi, chuyển sang hình thức du lịch thân thiện với voi.

“Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” - Anh 1

 Thông điệp “Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” được Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn truyền thông mạnh mẽ

 Theo Trung tâm du lịch (TTDL) Cầu treo Buôn Đôn, từ ngày 10.2, sau thời gian vận động, các chủ voi là người dân địa phương tại huyện Buôn Đôn đã cùng với TTDL Cầu treo Buôn Đôn ngừng hẳn dịch vụ cưỡi voi tại TTDL Cầu treo Buôn Đôn. Từ đó đến nay, TTDL Cầu treo Buôn Đôn đang là đơn vị tiên phong và duy nhất của tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc ngưng hoạt động này.

Sau khi kết thúc dịch vụ cưỡi voi, TTDL Cầu treo Buôn Đôn đã triển khai các dịch vụ du lịch voi thân thiện như: Chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn, tắm cùng voi... Tuy nhiên, trên thực tế sau khi thông tin ngưng hoạt động cưỡi voi, lượng khách du lịch đã giảm mạnh. Ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk cho biết, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk về lộ trình dừng dịch vụ cưỡi voi trong hoạt động kinh doanh du lịch để bảo tồn đàn voi nhà của tỉnh, chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện, Công ty đã quyết định dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ cưỡi voi tại TTDL Cầu treo Buôn Đôn. Từ đó đến nay, TTDL Cầu treo Buôn Đôn là đơn vị tiên phong và duy nhất của tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc ngưng hoạt động này.

“Tôi nghĩ rằng, việc dừng hoạt động cưỡi voi tại TTDL Cầu treo Buôn Đôn trước khi diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là đúng đắn, hợp với xu thế du lịch nhân văn. Bởi trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê chắc chắn sẽ có đông đảo du khách đến với Khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn, đây là cơ hội rất tốt để trung tâm tuyên truyền và triển khai các dịch vụ du lịch voi thân thiện như: Chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn, tắm cùng voi... để du khách hiểu và chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện”, ông Huy cho hay. Tuy nhiên, việc dừng hoạt động cưỡi voi thì chính quyền cũng như các ngành chức năng chưa có giải pháp gì giúp các chủ voi có nguồn thu nhập khác đủ để chăm sóc sức khỏe cho voi và sinh kế cho gia đình họ, khiến cuộc sống của gia đình các chủ voi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm sóc tốt cho voi. Đây là vấn đề mà các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tính tới và sớm có giải pháp phù hợp.

“Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” - Anh 2

 Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn đã dừng dịch vụ cưỡi voi từ ngày 10.2.2023 Ảnh: NGỌC HÒA

Cũng theo ông Lê Đức Huy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền du lịch voi thân thiện với chủ đề “Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” tại TTDL Cầu treo Buôn Đôn, tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Công ty sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá cà phê đặc sản và cà phê chất lượng cao Simexco - Simexco Coffee Tour lồng ghép tuyên truyền du lịch voi thân thiện. Cụ thể, các Simexco Coffee Tour được tổ chức bằng xe lưu động và gian hàng di động tại đường Phan Đình Giót với 8 hoạt động chính, bao gồm: Xe phục vụ cà phê truyền thống miễn phí; xe trưng bày và giới thiệu cà phê đặc sản và các sản phẩm đặc sản Đắk Lắk; Talkshow: Hội nhập cà phê Việt Nam vào xu thế cà phê đặc sản thế giới; Chương trình âm nhạc đường phố; Biểu diễn pha chế cà phê truyền thống, cà phê đặc sản…

“Thông qua chuỗi các hoạt động này với mong muốn lan tỏa và quảng bá cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao, các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như cảnh quan, sự mến khách, thân thiện của con người Đắk Lắk. Đồng thời, giúp người dân và du khách hiểu và ủng hộ việc dừng hoạt động cưỡi voi mà chuyển sang các hoạt động du lịch thân thiện với voi, góp phần chung tay cùng với tỉnh Đắk Lắk bảo tồn đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh”, ông Huy nhấn mạnh. 

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc