Peru hoàn trả bộ sưu tập tiền xu La Mã cho Đại sứ quán Italia

VHO- Bộ sưu tập gồm 73 đồng xu La Mã được thu giữ từ một phụ nữ Peru vào năm 2021 tại sân bay quốc tế ở Cusco, trung tâm du lịch và là cửa ngõ dẫn đến thành cổ Machu Picchu Inca nổi tiếng thế giới.

Peru hoan tra bo suu tap tien xu La Ma cho Dai su quan Italy hinh anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: National Museum Wales)

Ngày 9.3, Bộ Ngoại giao Peru cho biết nước này đã hoàn trả bộ sưu tập gồm 73 đồng xu La Mã cho Đại sứ quán Italia ở thủ đô Lima.

Số đồng xu này được thu giữ từ một phụ nữ Peru vào năm 2021 tại sân bay quốc tế ở Cusco, trung tâm du lịch và là cửa ngõ dẫn đến thành cổ Machu Picchu Inca nổi tiếng thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Peru, ông Ignacio Higueras, cho biết bộ sưu tập giá trị này gồm 42 đồng xu thuộc thời Đế quốc La Mã vào thế kỷ II và thế kỷ IV, số còn lại từ thời Trung cổ, thời Phục Hưng và thời Byzantine ở Italia.

Theo ông, đây là bộ sưu tập chứa đựng hơn 1000 năm lịch sử và là một phần di sản của Italia.

Đại sứ Italia tại Peru, ông Giancarlo Maria Curcio hoan nghênh sự hợp tác giữa hai nước để những đồng xu cổ này "được trở về nhà".

TTXVN

Ý kiến bạn đọc