Tuyển U23 Việt Nam bổ sung lực lượng, hướng đến giải quốc tế ở Qatar

VHO- Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, để đảm bảo chiều sâu lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải quốc tế U23 Cup- Doha, Qatar 2023, HLV trưởng Philippe Troussier đã quyết định triệu tập bổ sung thêm 2 vị trí cho đội.

Cụ thể, 2 vị trí được triệu tập bổ sung là tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Cả hai cầu thủ này đang thi đấu cho PVF-CAND và đều là học trò của HLV Philippe Troussier trong thời gian khoác áo U19 Việt Nam trước đây.

Tuyển U23 Việt Nam bổ sung lực lượng, hướng đến giải quốc tế ở Qatar - Anh 1

Thanh Nhàn (trái) và Công Đến (phải) là những sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong 2 cầu thủ này, Huỳnh Công Đến cũng đã góp mặt trong đợt tập huấn giai đoạn 1 của U23 Việt Nam vừa qua, tuy nhiên do vướng kế hoạch của CLB chủ quản nên Công Đến không tham gia giai đoạn tập huấn thứ hai. Trong khi đó, Thanh Nhàn là cầu thủ vừa cùng U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á 2023. Tại giải đấu trên đất Uzbekistan, chân sút 19 tuổi đã chơi khá ấn tượng và đã ghi điểm với HLV Philippe Troussier.

Công Đến và Thanh Nhàn được xem là những sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trước thềm Doha Cup 2023. Trước đó, HLV Philippe Troussier cũng đã cho gọi 4 cầu thủ vừa dự U20 châu Á 2023 lên hội quân cùng U23 Việt Nam là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Quốc Việt.

Chiều nay 16.3, Thanh Nhàn và Công Đến sẽ có mặt tại nơi đóng quân của U23 Việt Nam. Đội sẽ có 2 buổi tập nữa trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 18.3. Giải giao hữu quốc tế U23 Cup - Doha tại Qatar có 10 đội tham dự, trong đó hai đại diện ở Đông Nam Á góp mặt là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Thày trò HLV Philippe Troussier sẽ chạm trán Iraq vào ngày 22.3 và gặp đội tuyển U23 UAE vào ngày 25.3.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc