Kiên Giang và Hà Nội kết nối phát triển du lịch

VHO- Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ kết nối kinh doanh và chương trình gala dinners “Vững xây kết nối - gặt hái thành công” với hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham dự.

Kiên Giang và Hà Nội kết nối phát triển du lịch - Anh 1

Đoàn famtrip từ TP. Hà Nội đến Phú Quốc

Ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, buổi kết nối kinh doanh là kết quả từ chuyến khảo sát du lịch của hơn 40 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch từ TP. Hà Nội với chủ đề “Phú Quốc hè sang - rộn ràng biển gọi”, từ ngày 17 đến 19.3.2023 tại TP. Phú Quốc. Chúng tôi có thể kết nối tất cả các thành viên, hội viên của hiệp hội sau thời gian gián đoạn vì sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; cùng nhau hướng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang. Tại buổi kết nối kinh doanh, các doanh nghiệp cùng đối thoại, kết nối B2B trực tiếp và giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp với các khách trong đoàn tham gia chương trình.

Ông Phùng Quang Thắng - Chủ tịch Hội lữ hành TP. Hà Nội chia sẻ, Phú Quốc hiện rất đa dạng và phong phú sản phẩm du lịch; việc ký kết hợp tác phát triển du lịch là tiền đề để các doanh nghiệp hai địa phương hợp tác chặt chẽ hơn các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn. Dựa trên sản phẩm dịch vụ đã có chúng tôi muốn duy trì chất lượng để xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc lan tỏa các thị trường xa hơn. Sau lễ ký kết, chúng tôi mong muốn doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại Phú Quốc cung cấp thêm hình ảnh, thông tin để chúng tôi giới thiệu cho du khách trong thời gian tới.

Kiên Giang và Hà Nội kết nối phát triển du lịch - Anh 2

TP. Hà Nội và Kiên Giang kết nối phát triển du lịch

Trước đó, ngày 17.3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang đón đoàn famtrip từ TP. Hà Nội đáp chuyến bay xuống cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại đây, đoàn sẽ khảo sát và trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại VinWonders - công viên giải trí hiện đại và lớn bậc nhất châu Á; thưởng thức chương trình nghệ thuật Once show diễn ra tại VinWonders hoành tráng với sự kết hợp của hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và lửa tạo nên màn trình diễn đầy sôi động. 

Đoàn khám phá “thành phố không ngủ” Grand World, thỏa sức mua sắm tại phố thương mại, thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm, mãn nhãn với tuyệt phẩm Show Tinh hoa Việt Nam và nhiều công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ. Ngoài ra, đoàn cũng ghé thăm biểu tượng du lịch mới của Việt Nam tại Sunset Town; trải nghiệm cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới...

Kiên Giang và Hà Nội kết nối phát triển du lịch - Anh 3

Đoàn famtrip từ TP. Hà Nội thăm quan VinWonders - công viên giải trí hiện đại và lớn bậc nhất châu Á

Ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, chương trình Framtrip Phú Quốc với chủ đề “Phú Quốc hè sang - rộn ràng biển gọi” nhằm đẩy mạnh việc xúc tiến quảng bá, phục vụ công tác phát triển du lịch đảo ngọc Phú Quốc. Qua chương trình, hiệp hội mong muốn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch của hai địa phương Hà Nội và Kiên Giang cùng “bắt tay” liên kết, hợp tác thúc đẩy du lịch hai địa phương phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, 2 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc đón trên 935 ngàn lượt khách du lịch, tăng 25,8% so cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế đón trên 139 ngàn lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 3.231 tỷ đồng.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc