Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật

VHO-Tối 29.3, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật.

Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật - Anh 1

 thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng

Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên…

Để tri ân và tôn vinh Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, ngày 7.6.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu di tích Nguyễn Thiện Thuật, trong khuôn viên rộng trên 11 nghìn m2 với tổng mức đầu tư gần 45 tỉ đồng. Công trình bao gồm các hạng mục như đền thờ, bình phong, nghi môn, nhà bia, lăng mộ, phù điêu và các hạng mục phụ trợ đồng bộ, hòa hợp với không gian cảnh quan làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Qua gần 2 năm thực hiện, Khu lưu niệm đã được hoàn thành với các hạng mục công trình đồng bộ, khang trang. 

Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử, Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 3077/QĐ-BVHTTDL ngày 27.10.2020.

Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật - Anh 2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia cho đại diện thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn khẳng định, Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật được khánh thành và đón Bằng Di tích lịch sử quốc gia đáp ứng niềm mong mỏi lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là sự ghi nhận, khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Khu lưu niệm sẽ cùng với hệ thống di tích, nhà tưởng niệm của tỉnh là những địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hiến cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp tâm hồn, cốt cách người Hưng Yên, đồng thời kết nối các điểm du lịch, trở thành nguồn lực phát triển của địa phương.

Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật - Anh 3

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh và thị xã Mỹ Hào tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; khẩn trương kiện toàn Ban quản lý Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật; tăng cường tuyên truyền quảng bá ý nghĩa, giá trị lịch sử của Khu lưu niệm để đông đảo người dân đến tham quan, chiêm bái, tìm hiểu; gìn giữ lễ hội đúng với bản sắc truyền thống; chú trọng xây dựng các sản phẩm lưu niệm, sản phẩm du lịch; quan tâm đầu tư, cụm di tích lịch sử chùa Sùng Bảo, Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, Nhà lưu niệm lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị Kính trở thành điểm du lịch trong hệ thống các điểm du lịch của tỉnh…

Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật - Anh 4

Toàn cảnh Khu lưu niệm Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật tại thị xã Mỹ Hào

Tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật cho đại diện thị xã Mỹ Hào. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật, dâng hương và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Khu lưu niệm.

Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và khánh thành Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật - Anh 5

Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật (1844-1926). Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Tướng quân Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844 tại làng Xuân Dục, tổng Bạch Sam, huyện Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục (thị xã Mỹ Hào). Ông là con cả của một gia đình nhà nho nghèo, có tài văn võ. Ông làm quan thanh liêm, công minh, có tài cai trị, được Nhân dân kính phục. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ, ông cùng một số sĩ phu yêu nước đứng lên mộ quân đánh giặc. Năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật đứng ra thống nhất các lực lượng chống thực dân Pháp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ông là thủ lĩnh của nghĩa quân Bãi Sậy với nhiều trận đánh làm thực dân Pháp khiếp sợ. Nguyễn Thiện Thuật mất ngày 25.5.1926 tại Trung Quốc. Năm 2005 hài cốt của ông được đưa về an táng tại quê hương Xuân Dục. 

NGUYỄN TOÀN

Ý kiến bạn đọc