Triển khai Khu liên hợp gang thép Long Sơn (Bình Định): Đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ di tích

VHO- Sau khi Văn Hóa có bài “Chấp thuận chủ trương Khu liên hợp gang thép Long Sơn (Bình Định): Ảnh hưởng không gian, cảnh quan di tích nơi cập bến Tàu không số?” (số 3859 ngày 29.3), Sở VHTT Bình Định lên tiếng khẳng định: “Việc triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn nói riêng là cần thiết, nhưng phải đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ di tích và phát huy giá trị của di tích Bãi biển Lộ Diêu, nơi cập bến Tàu không số chi viện vũ khí vào khu V (di tích Bãi biển Lộ Diêu).

Triển khai Khu liên hợp gang thép Long Sơn (Bình Định): Đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ di tích - Anh 1
 

Di tích Bãi biển Lộ Diêu - Nơi cập bến Tàu không số chi viện vũ khí vào khu V

Về câu hỏi, dưới góc độ là cơ quan bảo vệ di tích cấp tỉnh, Sở VHTT Bình Định nhận định như thế nào về dự án Khu Liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn được UBND tỉnh Bình Định chấp nhận chủ trương đầu tư tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu vực di tích lịch di tích Bãi biển Lộ Diêu? Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: Di tích Bãi biển Lộ Diêu là loại hình di tích lịch sử lưu niệm, với tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ là 3.900m2. Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn đã được UBND tỉnh Bình Định chấp nhận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, với diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 468 ha.

Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định thông tin, trước khi khởi công xây dựng dự án, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, tái định cư, an sinh xã hội, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các thủ tục liên quan. “Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn đang trong quá trình khảo sát, xây dựng kế hoạch nên chưa thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng dự án đến cảnh quan, môi trường khu vực di tích Bãi biển Lộ Diêu”, ông Lợi khẳng định và cho rằng, trong quá trình triển khai dự án, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Sở VHTT Bình Định sẽ phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan xác định phạm vi, mức độ tác động của dự án đối với di tích Bãi biển Lộ Diêu để tham mưu, đề xuất phương án cụ thể cho UBND tỉnh Bình Định.

Nếu dự án triển khai, Sở VHTT Bình Định có tham mưu cho UBND tỉnh Bình Định nên dời hay để lại, hoặc xóa bỏ di tích lịch sử Bãi biển Lộ Diêu, ông Lợi cho biết: “Bãi biển Lộ Diêu là di tích cấp tỉnh. Nếu dự án tác động trực tiếp vào khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, Sở VHTT Bình Định căn cứ vào Luật Di sản văn hóa, đồng thời tham khảo ý kiến của những người am hiểu về di tích này và các chuyên gia về di sản văn hóa để tham mưu, đề xuất phương án cụ thể cho UBND tỉnh”.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc