Quảng Nam: 18 học sinh tiểu học nhập viện sau khi ăn trái cây lắc, uống trà sữa

VHO- 18 học sinh ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng sau khi uống trà sữa và ăn trái cây lắc.

Quảng Nam: 18 học sinh tiểu học nhập viện sau khi ăn trái cây lắc, uống trà sữa - Anh 1

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cơ sở 2. Ảnh: TN

18 em học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đã phải nhập viện, theo dõi sức khỏe, nghi bị ngộ độc thức ăn sau khi ăn trái cây lắc, uống trà sữa. 
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 30.3, 34 em học sinh của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2) tổ chức ăn uống, thức ăn là trà sữa và trái cây lắc (ổi, thơm, xoài). Đồ ăn mà các em sử dụng là do phụ huynh học sinh tự chế biến tại nhà và đem đến.
Sau khi dùng thức ăn khoảng 15 phút, các em học sinh bắt đầu bộc phát triệu chứng. Trường hợp bị đầu tiên là em N.N.N.T, có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng.

Tiếp theo 17 em cùng lớp cũng có triệu chứng như đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng. Các em này sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (đóng tại Điện Bàn). 
16 em còn lại của lớp được theo dõi, kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế xã xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Hiện sức khỏe của các em đã ổn định. Trung tâm Y tế Điện Bàn đã thu thập mẫu thức ăn gửi Viện Pasteur Nha Trang.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc