Quảng Ngãi tập trung xử lý triệt để bệnh “gảy đàn” ở thôn Tang

VHO- Những ngày qua, bệnh ghẻ mà dân gian hay gọi là “gảy đàn” có dấu hiệu lây lan rộng ở thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi). Ngành y tế đang phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác khoanh vùng, xử lý, điều trị triệt để bệnh ghẻ trong cộng đồng.

Quảng Ngãi tập trung xử lý triệt để bệnh “gảy đàn” ở thôn Tang - Anh 1

 Ngành y tế khám và cấp thuốc, điều trị miễn phí cho người dân thôn Tang

Ca bệnh ghẻ đầu tiên ở thôn Tang được phát hiện vào ngày 8.3. Đến ngày 16.3, Trạm Y tế xã Trà Bùi phát hiện 19 trường hợp mắc bệnh mới. Ngày 20.3, Đoàn giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng đã khám, điều trị, cấp phát thuốc, hướng dẫn cách phòng bệnh cho người dân. Qua thăm khám, ngành chức năng ghi nhận có thêm 99 trường hợp bị bệnh. Đến ngày 27.3, ngành y tế tiếp tục khám và cấp thuốc, điều trị miễn phí cho người dân thôn Tang và phát hiện thêm 44 ca bệnh. Đến ngày 31.3, đã phát hiện hơn 180 trường hợp bị bệnh ghẻ đều là người dân thôn Tang, xã Trà Bùi. Đáng chú ý, trong số các ca bệnh có cả trẻ em dưới 1 tuổi. Qua điều trị, đến nay có gần 30 bệnh nhân đã ổn định.

Ông Đinh Văn Đông, Trưởng Trạm Y tế xã Trà Bùi cho biết, trạm đang tiếp tục giám sát và cấp thuốc cho các bệnh nhân ở thôn Tang. Qua 5 đợt giám sát cho thấy, tình hình bệnh ghẻ đã giảm khoảng 20 - 30%. Trước những diễn biến phức tạp và có chiều hướng khó lường của bệnh ghẻ ở thôn Tang, các trường học trên địa bàn xã này đã chủ động thực hiện các biện pháp kịp thời để hạn chế bệnh lây lan. Việc bệnh lây lan rộng ở thôn Tang, xã Trà Bùi là lần đầu được ghi nhận trong hơn 40 năm qua trên địa bàn tỉnh. Phó Trưởng phòng khám Đa khoa (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) Huỳnh Văn Tùng cho biết, trước đây, nếu có chỉ xuất hiện vài ca rải rác. Dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh có khả năng lây rất nhanh từ người này sang người khác, dễ thành dịch trong cộng đồng. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như: Nhiễm trùng, chàm hóa, viêm cầu thận cấp.

Hiện nay, UBND huyện Trà Bồng đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan và UBND xã Trà Bùi tích cực trong công tác phòng, chống bệnh ghẻ, khoanh vùng, xử lý, điều trị triệt để, tránh lây lan trên diện rộng. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh ghẻ tại thôn Tang; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị để phục vụ công tác phòng, chống bệnh ghẻ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc