Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kiên Giang phát động “Ngày toàn dân hiến máu”

Thứ Ba 04/04/2023 | 15:50 GMT+7

Ngày 3.4, tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang diễn ra Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu” ngày 07.4. Đến tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; cán bộ, giảng viên và hơn 300 bạn tình nguyện viên là sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tham gia hiến máu 

Phong trào hiến máu được hình thành và ngày càng phát triển, đó là một việc làm mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, được cộng đồng xã hội tôn vinh, biểu dương và khen ngợi. Phong trào đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định và lấy ngày 7.4.2000 là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.

Hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà chúng ta còn gieo thêm những hạt giống lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam. Từ năm 2008 đến năm 2022, toàn tỉnh có 1.325 lượt đơn vị tổ chức 3.270 cuộc hiến máu tập trung, tiếp nhận được 229.558 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong tỉnh.

Bên cạnh đó, trong thời điểm đại dịch bệnh Covid-19, riêng trong năm 2022, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp đã chỉ đạo và tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức 85 điểm hiến máu tập trung, được 21.143 đơn vị máu, kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, kịp thời đề nghị các cấp biểu dương khen thưởng 111 Bằng khen, trong đó: Trung ương tặng 08 gia đình, 40 cá nhân; UBND tỉnh tặng 05 gia đình và 71 cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần, từ đó thúc đẩy được phong trào và được các tầng lớp xã hội tích cực tham hiến máu tình nguyện.

Nhằm tiếp tục lan tỏa và phát huy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, yêu thương và chia sẻ đối với cộng đồng, tiếp nối truyền thống sống có trách nhiệm với xã hội, vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, với thông điệp “Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”, “Hiến giọt máu đào - trao người sự sống”; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên, hội viên, cán bộ và nhân dân tiếp tục tham gia chương trình có ý nghĩa cao đẹp - tình nguyện hiến máu cứu người năm 2023. Tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện để cứu người, xem đó là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi con người; và người có đủ điều kiện sức khỏe, hiến máu một lần đã có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại niềm vui hạnh phúc cho bản thân, người thân và cho cộng đồng xã hội.

THẾ HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top