Bình Định: Kịp thời dập tắt đám cháy trên núi Bà Hỏa

VHO - Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 4.4, người dân phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định) phát hiện một vụ cháy rừng ở trên núi Bà Hỏa, ngay sát khu dân cư. Để ứng phó kịp thời, người dân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Bình Định: Kịp thời dập tắt đám cháy trên núi Bà Hỏa - Anh 1

Lực lượng chức năng điều động xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ công an, dân quân tự vệ đến hiện trường để khống chế đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 4 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ công an, dân quân tự vệ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy ở trên núi, xe chữa cháy không thể đi lên được nên lực lượng chức năng phải dùng ống dẫn nước nối với nhau dài hàng trăm mét để đưa đến hiện trường.

Bình Định: Kịp thời dập tắt đám cháy trên núi Bà Hỏa - Anh 2

Do địa hình nên phải dùng ống dẫn nước nối với nhau dài hàng trăm mét để đưa đến hiện trường dập đám cháy

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy. Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, vụ cháy tuy không lớn nhưng lan ra rất rộng, hầu hết chỉ cháy cỏ và cây bụi nhỏ. Một số đoạn, đám cháy lang gần đến khu dân cư, nhưng rất may được dập tắt kịp thời. Cùng với đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra vụ cháy trên núi Bà Hỏa.

Trao đổi Văn Hóa, ông Ngô Văn Tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn cho biết, vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 1, Tiểu khu 331b núi Bà Hỏa, thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn. Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp khoanh vùng để đo chính xác diện tích cháy. “Theo ước tính ban đầu thì khoảng 3.000 – 4.000 m2 rừng bị cháy”, ông Tỉnh cho hay.

Bình Định: Kịp thời dập tắt đám cháy trên núi Bà Hỏa - Anh 3

Vụ cháy đã thêu rụi nhiều diện tích cây bụi

Trong khi đó, ông Phan Tuấn Vũ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa xác nhận, vừa có một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn phường. Các lực lượng đã phối hợp nhanh chóng dập được đám cháy trên núi Bà Hỏa. “Đám cháy nằm gần khu dân cư thuộc tổ 27, khu phố 5. Hiện chưa xác định được nguyên nhân, nhưng đám cháy trên núi Bà Hỏa nằm ngoài ranh giới quy hoạch 3 loại rừng”, Chủ tịch UBND phường Đống Đa thông tin.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc