Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19

Thứ Sáu 07/04/2023 | 00:04 GMT+7

VHO- Tối ngày 6.4, tại Công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023 đã chính thức khai mạc. Tham dự Lễ khai mạc có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo TP.HCM cùng lãnh đạo, đại diện các ban, ngành địa phương.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023

Tại lễ khai mạc, Tổng cục Du lịch đánh giá cao những nỗ lực tiên phong, thành công của du lịch TP.HCM trong phục hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đi đầu trong liên kết với các vùng du lịch cả nước, phát huy vai trò là cực phát triển du lịch; ghi dấu ấn với công tác xúc tiến, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch của thành phố tới các vùng, miền trong nước và nhiều thị trường quốc tế. “Qua nhiều năm tổ chức thành công, Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023 đã trở thành một sản phẩm, một điểm nhấn đặc sắc, quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM, đồng thời là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đến giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình kích cầu hấp dẫn tới khách du lịch tại TP.HCM và cả nước. Là diễn đàn bổ ích để các liên minh, liên kết phát triển du lịch chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay, tập trung nguồn lực, quảng bá hiệu quả cho thương hiệu du lịch các vùng, miền, địa phương; thu hút, thúc đẩy đầu tư có hiệu quả cho du lịch, thương mại-dịch vụ, cũng như hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch, từ đó đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhận định.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Cục Du lịch phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ VHTTDL, UBND TP.HCM, sự chuẩn bị chu đáo của Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố, sự hưởng ứng tích cực của các tỉnh thành, các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ và các phóng viên báo chí, Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2023 sẽ tạo đà cho du lịch TP.HCM nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung tăng tốc phát triển trong  năm 2023, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ông Dương Anh Đức chia sẻ thêm: “Rất mong các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ chú trọng  xây dựng các chương trình du lịch chất lượng, đa dạng về sản phẩm, dịch vụ cũng như các hình thức khuyến mại phù hợp… xem đây là cơ hội tốt để cải tiến phương thức kinh doanh, gia tăng hàm lượng công nghệ số, giá trị tăng thêm cho trải nghiệm của khách du lịch trong mỗi chương trình tham quan, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. TP.HCM cũng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai hoạt động liên kết phát triển du lịch ngày càng hiệu quả với nhiều sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thực sự hấp dẫn, độc đáo, hướng đến trao đổi khách hai chiều, tạo thêm thị trường cho các điểm đến, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của dân tộc cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, giao thông vận tải, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp, chuyển đổi số... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương”.

Hoa hậu H'Hen Niê gây bất ngờ với tiết mục hát Việt Nam những chuyến đi

Lễ khai mạc không chỉ được diễn ra với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật hấp dẫn, với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, các màn trình diễn nghệ thuật đa sắc màu từ các địa phương, mà còn mở ra nhiều điều thú vị để người dân, du khách trong và ngoài nước được khám phá, trải nghiệm, thoả thích lựa chọn những hành trình hấp dẫn nhất, thú vị nhất trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và mùa hè 2023.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội

Cũng trong chương trình khai mạc, BTC chính thức phát động thực hiện tác phẩm “Bản đồ Việt Nam” bằng tăm giang trong bộ “Hồn Việt” với thông điệp: kết nối - tự hào - yêu thương. Tác phẩm gồm 2 phần: Bản đồ Việt Nam và Trống đồng Đông Sơn. Kích thước khoảng 1,8m x 2,8m, với hơn 100.000 cây tăm giang do khoảng 2.000 - 10.000 người thực hiện. Việc thực hiện tác phẩm Bản Đồ Việt Nam với Trống đồng Đông Sơn sẽ là cơ hội để người dân ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông, xuyên suốt qua từng thời kỳ dựng nước và giữ nước. Với hàng ngàn người tham gia thể hiện sự kết nối cộng đồng, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, kiều bào hay người sống tại Việt Nam với một mục đích chung “Hướng tới quê hương, đất nước Việt Nam”. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được đấu giá và làm công tác thiện nguyện cho trẻ em mồ côi. Ngoài ra, Chương trình "TP.HCM - 100 điều thú vị" cũng được chia sẻ, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bình chọn.

Hoạt động nghệ thuật của các gian hàng thu hút được đông đảo khách tham gia

Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19, năm 2023 với đa dạng hoạt động, nhiều chương trình khuyến mãi cùng các đêm biểu diễn nghệ thuật, đang diễn ra từ nay cho đến hết ngày 9.4, tại Công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM).

HỒNG HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top