Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Giải thưởng văn học và chính trị

Thứ Tư 26/04/2023 | 13:58 GMT+7

VHO- Tổng thống mới của Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva và chính phủ Bồ Đào Nha bất đồng quan điểm sâu sắc về chính sách đối với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine giữa Nga và Ukraine cũng như đối với Trung Quốc, nhưng lại rất đồng thuận trong việc trao Giải thưởng Camoes cho nhà văn, ca sĩ Chico Buarque của Brazil.

 Giải thưởng Camoes về văn học ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Mới đây, nhân dịp ông Lula da Silva thăm chính thức Bồ Đào Nha, Tổng thống Brazil đã cùng tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa trao giải thưởng này cho người được trao giải. Giải thưởng này được trao hằng năm kể từ năm 1989, nhưng riêng việc trao cho nhà văn, ca sĩ Chico Buarque lại được để ý đến đặc biệt bởi nhà văn Buarque đã được quyết định trao giải thưởng văn học danh giá nhất cho ngôn ngữ Bồ Đào Nha nhưng mãi đến bây giờ, tức là tận những 4 năm sau, mới được nhận. Vụ việc diễn tiến đến mức như vậy vì lý do chính trị nội bộ ở Brazil. Chính trị đã trì hoãn việc trao giải cho nhà văn Buarque và cũng chính chính trị đã giúp cho giải thưởng rồi cuối cùng cũng đã được trao cho người được trao giải thưởng.

Giải thưởng Camoes là giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất cho sáng tác văn học bằng tiếng Bồ Đào Nha. Năm 1988, Chính phủ Brazil và Bồ Đào Nha nhất trí dựng nên giải thưởng này, trao hàng năm và cho sự nghiệp sáng tác văn học cả cuộc đời của nhà văn chứ không cho tác phẩm riêng rẽ. Giải thưởng trị giá ngày nay 100000 Euro, Brazil và Bồ Đào Nha cùng đóng góp mỗi bên một nửa. Giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 1989. Cho tới nay, giải thưởng này đã được trao cho 14 nhà văn, nhà thơ của Bồ Đào Nha, 14 của Brazil, 3 của Modambic, 2 của Angola và 2 của Cape Verde. Giải thưởng này mang tên nhà thơ nổi tiếng nhất của Bồ Đào Nha Luis de Camoes (sinh năm 1524 hoặc 1525, mất năm 1580). 

 Luis de Camoes khoảng năm 1577

Nhà văn, ca sĩ Chico Buarque được trao Giải thưởng văn học Camoes vào năm 2019. Khi ấy, tổng thống Brazil là ông Jair Bolsonaro, người tiền nhiệm của ông Lula da Silva. Việc trao giải cho ai là quyết định độc lập của Viện thư viện và lưu trữ sách quốc gia của Bồ Đào Nha và Quỹ thư viện quốc gia của Brazil. Chính phủ hai nước không có quyền can thiệp. Năm 2019, hai cơ quan này quyết định trao giải thưởng văn học cao quý cho nhà văn, ca sỹ Buarque nhưng không thể tổ chức trao giải thưởng vì ông Bolsonaro kiên quyết từ chối ký giấy xác nhận giải thưởng dành cho nhà văn Buarque. Vì lý do chính trị.

Nhà văn, ca sĩ Buarque nổi tiếng ở Brazil nhờ những tác phẩm văn học và nhạc phẩm với nội dung lên án chính quyền độc tài quân sự, công khai phê phán chính sách văn hoá của ông Bolsonaro khi người này giải thể Bộ Văn hoá của Brazil và biến nó thành một đơn vị trong Bộ Du lịch ở Brazil. Ông Buarque còn là một người ủng hộ rất nhiệt tình ông Lula da Silva mà ông Lula da Silva lại là đối thủ chính trị bị ông Bolsonaro hình khắc như nước với lửa. 

Trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái ở Brazil, ông Lula da Silva đánh bại ông Bolsonaro và trở lại cầm quyền - người này đã từng có hai nhiệm kỳ Tổng thống ở Brazil. Một trong số rất nhiều quyết sách của ông Lula da Silva đảo ngược quyết sách cầm quyền của người tiền nhiệm (ông Bolsonaro) là ký xác nhận Giải thưởng Camoes dành cho nhà văn, ca sĩ Chico Buarque. Nhờ đấy mà nhà văn Buarque mới có thể được chính thức nhận giải thưởng và vì thế nghi lễ trao giải thưởng mới được tổ chức. Sự thay đổi chính quyền ở Brazil chấm dứt sự chậm trễ của việc trao Giải thưởng văn học Camoes cho nhà văn, ca sĩ Chico Buarque.

Chính trị đã không làm thay đổi được việc nhà văn, ca sĩ Buarque được vinh danh trong thế giới văn học ngôn ngữ Bồ Đào Nha với Giải thưởng Camoes nhưng đã làm cho việc trao giải thưởng chậm trễ bốn năm. Chính trị xoay vần ở Brazil trong khoảng thời gian có 4 tháng đã nhanh chóng chấm dứt sự chậm trễ 4 năm qua. Âu cũng là cái kết có hậu.

MINH PHẠM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top