Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

5 ngày nghỉ lễ: Cả nước đón trên 7,3 triệu lượt khách

Thứ Sáu 05/05/2023 | 10:06 GMT+7

VHO- Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày (từ 29.4 - 3.5), cả nước ước tính đã đón được hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022).

 719.000 lượt khách du lịch đến Hà Nội dịp lễ

 Trong số hơn 7 triệu lượt khách này, có 3,2 triệu lượt khách lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 60%, đặc biệt với những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số khu vực đạt tỉ lệ lấp đầy 95-100%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24.000 tỉ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ).

Du lịch biển được du khách lựa chọn

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không đã chủ động giới thiệu sản phẩm kích cầu hấp dẫn, phù hợp xu hướng và tâm lý của du khách. Với những chính sách ưu đãi, giảm giá cùng nhiều sản phẩm mới mà các đơn vị lữ hành tung ra trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng du khách đặt tour, vé máy bay có sự gia tăng, cơ bản đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.

Các sản phẩm du lịch được doanh nghiệp chủ động làm mới, liên kết, thu hút đông đảo khách du lịch. Tiêu biểu là sản phẩm du lịch đường biển (tàu biển, du thuyền xuyên Việt, tour đảo) được du khách quốc tế ưa chuộng, lựa chọn cao. Saigontourist đã đón liên tục 10 đoàn khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 5.000 du khách từ Đức, Pháp và các nước châu Á để tham gia tour du thuyền xuyên Vịnh. Công ty Vietravel đã phục vụ hơn 10.000 lượt khách quốc tế, chiếm 50% số lượng khách phục vụ trong kỳ nghỉ lễ, sản phẩm chủ đạo được lựa chọn là tour biển, tour du thuyền dài ngày.

Trong khi đó, lượng khách trong nước đặt tour đi nước ngoài tăng mạnh, đạt tỉ lệ lấp đầy hơn 90%, thậm chí có tour đã hết chỗ như: Thái Lan, Hàn Quốc, Bali (Indonesia)…

Mặc dù tình trạng đông, quá tải diễn ra ở một số nơi nhưng cũng có những đường bay du lịch trong kỳ nghỉ lễ vẫn vắng khách, mặc dù giá vé tại một số chặng bay đã giảm nhẹ khoảng 10-15% so với trước đó. Cụ thể là đường bay xuất phát từ Hà Nội vào ngày 28.4 đi các điểm du lịch như: Cam Ranh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, tỉ lệ đặt chỗ chỉ dao động từ 65% - 77%. Trong khi đó, các đường bay đi các điểm như: Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo, Rạch Giá có tỉ lệ đặt chỗ trên 90%; các đường bay đi Huế, Pleiku, Cần Thơ có tỉ lệ đặt chỗ trên 80%.

Các hoạt động diễn ra an toàn

Tổng cục Du lịch đánh giá, kỳ nghỉ lễ năm nay một số địa bàn du lịch trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, với lượng khách tăng đáng kể. Có nơi lượng khách không đạt như kỳ vọng nhưng chất lượng khách tốt hơn. Bên cạnh đó, vì thời gian nghỉ tương đối dài nên đa số lựa chọn của khách du lịch là một số khu, điểm du lịch biển, có sản phẩm du lịch biển phát triển như: Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng... Cũng có những đối tượng khách chọn vui chơi, tham quan các khu, điểm du lịch gần, có thể đi về trong ngày như các khu điểm du lịch văn hóa, sinh thái, đối tượng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo gia đình, theo nhóm ít người.

Kỳ nghỉ lễ này, Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu cả nước về tổng lượng khách khi phục vụ khoảng gần 1,2 triệu lượt khách (tăng 33,1% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022). Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỉ đồng, tăng 48,3% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2022. Cần Thơ phục vụ 982.000 lượt khách, trong đó có khoảng 1.800 lượt khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 523 tỉ đồng. TP.HCM phục vụ 950.000 lượt khách (tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022) trong đó có khoảng 48.000 lượt khách quốc tế, công suất phòng trung bình đạt 70-75%. Tổng thu từ khách du lịch của địa phương này cao nhất cả nước, ước đạt 3.130 tỉ đồng (tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước). Nghệ An phục vụ khoảng 780.000 lượt khách (bằng 110% so với năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 330.000 lượt). Công suất phòng bình quân đạt 80-85%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.500 tỉ đồng. Hà Nội phục vụ 719.000 lượt khách (69.500 lượt khách quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa), công suất phòng trung bình đạt khoảng 58,4%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.400 tỉ đồng. Bà Rịa - Vũng Tàu đón gần 500.000 lượt khách (tăng 46,1% so với năm 2022), trong đó khách quốc tế gần 12.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 633,69 tỉ đồng. Công suất phòng trung bình đạt 75-80%. Các địa phương tiếp theo có lượng khách đông và doanh thu cao là: Đà Nẵng, Quảng Bình, Kiên Giang, Bình Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế…

Nhìn chung, các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra an toàn, công tác phục vụ khách du lịch chu đáo, không xảy ra các tai nạn, sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, hiện tượng ùn tắc cục bộ vẫn diễn ra vào giờ cao điểm và kéo dài trong nhiều giờ. Vì vậy, còn xảy ra hiện tượng hủy lịch trình, hủy dịch vụ do tình trạng ùn tắc kéo dài trên các tuyến quốc lộ. Chất lượng phục vụ chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của du khách, bởi tình trạng đông đúc, chen lấn cục bộ vẫn diễn ra tại một số địa phương trọng điểm du lịch. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực du lịch vẫn bị thiếu hụt, chưa kịp đào tạo bổ sung.

Duyên hải Nam Trung Bộ đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng

 Đông đảo du khách đi tour tham quan vịnh Nha Trang (Khánh Hòa)

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong dịp nghỉ lễ năm nay lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tăng cao, với khoảng 800.000 lượt khách tham quan. Trong đó gần 200.000 lượt khách lưu trú, với hơn 181.000 lượt khách nội địa và gần 18.500 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân đạt 87,8%, trong đó các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo đạt công suất khoảng trên 90%. Tổng doanh thu du lịch của đợt lễ đạt hơn 854 tỉ đồng.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 38 chuyến bay nội địa và 23 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh, mỗi chuyến bay nội địa vận chuyển từ 350 - 400 khách. Đối với đường sắt, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, cùng với 1 đôi tàu chạy thường ngày, ngành Đường sắt phía Nam đã tăng cường thêm 4 - 6 đôi tàu mỗi ngày chạy tuyến Nha Trang - TP.HCM và ngược lại, bình quân mỗi ngày có khoảng 20 chuyến đến. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đi xe cá nhân đến Nha Trang cũng rất đông, khiến lượng khách đặt phòng trong những ngày lễ tăng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận, tổng số lượt du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ước đạt 90.000 lượt khách, tăng 49,5% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ, khách quốc tế chủ yếu vẫn là khách đến từ thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan... Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 76 tỉ đồng.

Bình Định hút khách tới các điểm tham quan, du lịch như: Eo Gió, danh lam thắng cảnh quốc gia Ghềnh Ráng, Khu Du lịch Cửa Biển, điểm du lịch Kỳ Co, Bảo tàng Quang Trung, điểm du lịch Safari, tháp Đôi… Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, Bình Định đón gần 250.000 lượt khách du lịch, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu ước đạt 257,2 tỉ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo ông Thanh, dịp này có tổng số 91 chuyến bay đến sân bay Phù Cát (trung bình mỗi ngày có khoảng 18 chuyến bay đến sân bay Phù Cát từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng).

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên Nguyễn Thị Hồng Thái, trong 5 ngày nghỉ lễ, đông đảo khách du lịch đã đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, trong đó địa điểm hút khách tham quan nhất là tại di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa thuộc huyện Tuy An và danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh thuộc thị xã Đông Hòa. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Phú Yên đã có 42.600 lượt khách tham quan, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công suất phòng trung bình tại các khách sạn có quy mô lớn và các khách sạn khu vực gần biển từ ngày 29.4 - 1.5 đạt khoảng 90 - 100%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 83,8 tỉ đồng (tăng 67% so với cùng kỳ năm trước).

TP.HCM dẫn đầu cả nước về doanh thu

Theo Sở Du lịch TP.HCM, chỉ tính riêng trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), Ngày Quốc tế Lao động (1.5), khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước khoảng 320.000 lượt, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng ước đạt khoảng 70% - 75%, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Khách quốc tế đến TP.HCM ước khoảng 48.000 lượt, tăng 263,6% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu ước đạt 3.130 tỉ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước là lần đầu tiên mở cửa tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Sau 2 ngày mở cửa đã đón tiếp hơn 1.500 lượt khách gồm người dân thành phố, du khách trong nước đến từ nhiều tỉnh thành xa như: Hà Nội, Hà Giang... và đông đảo khách quốc tế, các văn nghệ sĩ, trí thức trong nước... Chương trình được đánh giá là một hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự cởi mở của chính quyền TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định mong muốn gắn kết ngày càng chặt chẽ với nhân dân và luôn hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Quảng Nam cân bằng lượng khách quốc tế và nội địa

 Du khách xem biểu diễn hát bài Chòi ở Hội An (Quảng Nam)

Theo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, từ 29.4 đến ngày 3.5, có hơn 245.000 lượt du khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cho biết, khách tham quan đạt 175.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 85.000 lượt, khách nội địa đạt 90.000 lượt. Khách lưu trú đạt 70.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế ước đạt 34.700 lượt, khách nội địa đạt 35.300 lượt. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp lễ vừa qua đạt từ 85 - 95%, trong đó, nhóm khách sạn từ 3 - 5 sao đạt từ 95 - 100%. Riêng 3 ngày từ 30.4 đến ngày 2.5, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn từ 3 - 5 sao gần đạt 100%.

Theo ghi nhận của các đơn vị lữ hành, lưu trú, lượng khách quốc tế đến Hội An dịp lễ vừa qua phần lớn ở thị trường khách Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á. TP Hội An cũng tăng cường chất lượng, tổ chức các hoạt động du lịch - dịch vụ phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi cho du khách dọc 2 bên bờ sông Hoài, phố đêm như đi thuyền trên sông, trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, thưởng thức ẩm thực, âm nhạc đường phố… Cùng với đó, các chương trình trình diễn nghệ thuật như: Sắc màu của lụa, Đêm Hoài Giang… thu hút khá đông du khách.

Tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An, trong 4 ngày lễ đã đón hơn 10.000 lượt du khách. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, từ ngày 29.4 - 2.5, đón gần 7.000 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 4.900 lượt khách quốc tế. Đặc biệt, du khách rất thích thú khi được thưởng thức chương trình nghệ thuật Mùa hạ về bên tháp cổ được trình diễn tại không gian tháp cổ, lấy cảm hứng từ điệu múa đội nước dân gian Chăm, tái hiện lại phần nào nghi thức đã diễn ra tại Mỹ Sơn từ ngàn xưa và hiện là một nghi thức được thực hiện vào lễ cúng Lệ Bà hằng năm của người dân sống dọc sông Thu Bồn.

Mỗi ngày 128 chuyến bay đến Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ vừa qua đã đón 636 chuyến bay, trong đó bay quốc tế là 230 chuyến, bay nội địa là 406 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ); bình quân 128 chuyến/ngày.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng: Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ ước đạt 321.000 lượt, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 287.000 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 35.000 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022. Một số khu điểm đón được lượng khách lớn như: Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 17.300 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách…

Trong dịp này, thành phố Đà Nẵng cũng đã đón chuyến tàu biển AZAMARA QUEST cập cảng Tiên Sa, số lượng 300 khách (quốc tịch Anh, Mỹ, Australia, Canada...) do Chi nhánh Công ty Saigontourist tổ chức tham quan các điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bình Thuận đón lượng khch dịp nghỉ lễ gấp đôi năm 2022

 Khách du lịch trên bãi biển ở Bình Thuận

Năm ngày nghỉ lễ, du lịch Bình Thuận ước đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp đôi so với cùng kỳnăm 2022, công suất phòng bình quân khoảng 70 - 90%, doanh thu ước khoảng 230 tỉ đồng.

Trong đó, lượng khách du lịch đến tỉnh tập trung đông nhất trong 3 ngày đầu của kỳnghỉlễ, công suất phòng đạt bình quân từ90 - 100% (khách sạn từ 1 - 2 sao và tương đương đạt công suất xấp xỉ 90%, các resort, khách sạn từ3 - 5 sao và tương đương công suất phòng đãđạt gần 100%). Đa số là khách du lịch nội địa đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nam Bộ, Hà Nội…

Theo đánh giácủa ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp lễnăm nay cùng lúc với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được thông xe nên khách chủ yếu du lịch theo gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ bằng phương tiện xe cá nhân. Bên cạnh đó, số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận qua các công ty lữ hành và đặt phòng qua các trang mạng du lịch. Ngoài chuẩn bịchu đáo về nhân lực, chất lượng dịch vụ để đón khách, các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thuộc các khu du lịch trọng điểm của tỉnh còn tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi, giải tríphục vụnhu cầu của mọi đối tượng khách.

50% khách du lịch đến Thừa Thiên Huế có lưu trú

 Khách tham quan gian hàng tại Festival Nghề truyền thống Huế

Tính đến ngày 4.5, lượng du khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 105.000 lượt, tăng hơn 80% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 22.000 lượt. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 56.000 lượt, riêng các ngày cao điểm 29-30.4 và 1.5, toàn bộ khách sạn tại TP Huế đạt công suất buồng phòng 100%.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, kỳ nghỉ lễ đúng vào dịp diễn ra tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 với nhiều lễ hội, chương trình văn hóa - du lịch hấp dẫn và mang tính cộng đồng nên đã thu hút đông du khách đến trải nghiệm như: Không gian trưng bày, thao diễn và giới thiệu nghề truyền thống trong nước và quốc tế; chương trình quảng diễn đường phố; chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa Huế và các tỉnh, thành trong nước và quốc tế; đêm nhạc sôi động Giai điệu trẻ; chương trình “Tri ân dòng Hương giang”… cùng nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm của các đơn vị trong nước và nước ngoài.

Thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế từ ngày 29.4 đến 3.5, đã có 76.000 lượt khách mua vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Đặc biệt trong ngày 1.5, lượng khách mua vé tham quan di sản Huế đạt kỷ lục từ trước đến nay với hơn 24.400 lượt.

Ngoài các sự kiện lớn ở trung tâm TP Huế, nhiều địa phương cũng tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn. Các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đầm phá, suối thác ở các huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Quảng Điền, Phú Vang… cũng đón lượng lớn khách đến trải nghiệm.

Dù đã kết thúc kỳ nghỉ lễ, song hiện còn các hoạt động trong tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế nên còn nhiều khách đang lưu trú. Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế ước tính có khoảng 250.000 lượt du khách và người dân địa phương đến tham gia, trải nghiệm các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ này. 

 NHÓM P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top