Triển lãm ảnh, tư liệu lưu trữ về quá trình phát triển của Hải Phòng

VHO- Chiều 7.5, tại Nhà trưng bày Triển lãm thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Triển lãm “Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng”; Triển lãm “Hải Phòng hội nhập và phát triển qua tài liệu lưu trữ” và Triển lãm “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển”.

Triển lãm ảnh, tư liệu lưu trữ về quá trình phát triển của Hải Phòng - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Với gần 300 ảnh, tư liệu, bản trích thống kê và hơn 100 hồ sơ tài liệu lưu trữ; triển lãm không chỉ giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của nhân dân Hải Phòng qua một số tài liệu liên quan đến thành lập thành phố, sự kiện Ngày Giải phóng Hải Phòng 13.5.1955, đồng thời khái quát những thành tựu to lớn và những kết quả phát triển đột phá, ấn tượng của thành phố  Hải Phòng trong những năm gần đây.

Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023, Kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955-13.5.2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023).

Triển lãm ảnh, tư liệu lưu trữ về quá trình phát triển của Hải Phòng - Anh 2

Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 13.5

Thông qua Triển lãm góp phần giới thiệu Hải Phòng là điểm đến thành công của các nhà đầu tư, là cơ hội để quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về những thành tựu kinh tế, xã hội mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được trong thời gian qua; tạo cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chủ đề năm 2023 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 13.5.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc